Cảnh sát quyết triệt phá đường dây buôn người

Khánh An
Khánh An
04/11/2019 07:40 GMT+7

Bọn tội phạm tăng cường dọa giết những người có thể trở thành nhân chứng, trong khi cảnh sát quyết tâm triệt phá mạng lưới buôn người.

Trang Belfast Live hôm qua đưa tin cảnh sát Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland đang điều tra việc nhiều người tại khu vực biên giới bị dọa giết, trong bối cảnh cơ quan chức năng ráo riết truy quét bọn tội phạm liên quan đến vụ 39 người chết trong container ở Essex (Anh).
“Sự đe dọa bắt đầu kể từ khi vụ việc xảy ra và gia tăng nhanh kể từ khi một số người bị bắt giữ. Cơ quan chức năng nhận định đó là những lời dọa giết thật sự”, theo một nguồn tin không nêu tên. Theo đó, cảnh sát quyết tâm triệt phá, còn những tên đầu sỏ phía sau đang tìm mọi cách che giấu hoạt động phi pháp mang lại cho chúng số tiền khổng lồ.

[VIDEO] Vụ 39 người chết trong xe container: Chuyện gì đã xảy ra?

Đến nay, 2 tài xế người Bắc Ireland là Maurice Robinson và Eamon Harrison bị bắt, trong khi cảnh sát đang kêu gọi 2 nghi phạm chính là Ronan Hughes, người thuê chiếc container từ Hãng Global Trailer Rentals (GTR, CH Ireland), và em trai là Christopher tự thú.
“Những băng nhóm này càng ẩn náu thì tên của chúng được nhắc đến càng nhiều. Trong khi chúng đang dùng vũ lực đe dọa những gia đình nhập cư lậu phải im lặng, cảnh sát ngày càng hình dung rõ về hoạt động của chúng”, một nguồn tin cho hay.

Tình tiết mới

Cũng trong hôm qua, tờ Express đề cập một chi tiết mới về giấy tờ liên quan đến container đông lạnh trước khi được đưa đến Anh. Theo Văn phòng công tố liên bang Bỉ, bản kê khai khi container được đưa qua cảng Zeebrugge thể hiện hàng hóa là bánh quy nhưng phần khai về nơi xuất phát và đích đến lại bỏ trống. Dù hải quan không yêu cầu giấy tờ vận chuyển hàng hóa giữa các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU), đa số các hãng tàu, phà luôn yêu cầu kê khai chi tiết trước khi vận chuyển.

[VIDEO] Cảnh sát Anh tin rằng tất cả 39 thi thể trong container ở Essex là người Việt

Khi được hỏi có phải container lẽ ra phải bị kiểm tra vì kê khai thiếu chi tiết không, một phát ngôn viên của Văn phòng công tố liên bang Bỉ cho biết “không thể đưa ra các giả định”.
Trong khi đó, theo chuyên gia Ray Batt thuộc Công ty Unisys (Mỹ) chuyên tư vấn về các hệ thống an ninh và kiểm soát biên giới, nếu bản khai không ghi đích đến thì đó là dấu hiệu đáng ngờ và nên được kiểm tra. “Những xe tư nhân và không thuộc về một công ty lớn thường xuyên chở hàng qua lại cần được đánh giá các yếu tố nguy cơ”, ông Batt đánh giá.

Mạng lưới xuyên châu lục

Trong khi đó, một nhóm thiếu niên Việt nhập cư lậu vẫn đang sống trong lều trại ở một khu rừng tại Pháp, chịu đựng thời tiết giá lạnh và tuyệt vọng ngóng chờ cơ hội đến Anh tìm việc.
Theo điều tra độc quyền do tờ Mirror đăng ngày 3.11, những thiếu niên trên nằm trong số hàng trăm người nhập cư lậu hiện đang sống trong các lều trại dựng tạm bợ, lén lút trong rừng ở phía bắc nước Pháp. Trong số đó có khu trại được gọi là Little Vietnam nằm ở bên ngoài thành phố Bethune, cách Calais - khu vực nhiều người nhập cư lậu tập trung trước khi sang Anh - khoảng 80 km.
Những người ở đây không có nước máy và nhà vệ sinh, được một vài người địa phương tốt bụng đem cho quần áo, lều trại, thức ăn và một ít dụng cụ nấu ăn.
Theo bài báo, mỗi người trước đó có thể vay mượn đến 20.000 bảng Anh (khoảng 600 triệu đồng) để trả cho các băng nhóm buôn người có đầu mối ở châu Á và châu Âu. Họ được hứa hẹn sẽ làm việc tại các nhà hàng, tiệm làm móng ở Anh với thu nhập 4.000 bảng/tháng.
“Họ nghĩ rằng họ đến làm việc trong nhà hàng, công trình xây dựng, đóng gói hay các công việc tay chân khác. Nhưng lý do chính bọn buôn người đưa họ đến Anh là để cưỡng bức trồng cần sa”, theo bà Philippa Southwell thuộc Công ty luật Birds Solicitors ở Anh. Chuyên gia này đang hỗ trợ khoảng 70 trường hợp nạn nhân là người Việt và từng hỗ trợ hàng trăm trường hợp tương tự.
Bộ Nội vụ Anh chỉ trích chương trình “thử vượt biên”
Tờ Mirror ngày 3.11 đưa tin Bộ Nội vụ Anh lên án Đài Channel 4 “vô trách nhiệm” khi phát sóng chương trình thử vượt biên vào nước này. Trong chương trình Smuggled dự kiến sẽ phát sóng vào ngày 4.11, các công dân Anh tự vượt biên từ nhiều nơi ở châu Âu vào Anh sau khi qua mặt lực lượng biên phòng và hải quan bằng các phương tiện khác nhau từ xuồng, ẩn náu trong xe tải, xe hơi cho đến phà và hộ chiếu giả.
Theo Bộ Nội vụ, chương trình này có nguy cơ khuyến khích các băng nhóm tội phạm tăng cường hoạt động buôn người xuyên biên giới, đe dọa mạng sống của nhiều người.
Trong khi đó, tối 2.11 (giờ Anh), nhiều người Việt tại Anh vào tập trung tại một nhà thờ ở phía tây London để đốt nến cầu nguyện cho các nạn nhân. Linh mục Simon Nguyễn nói rằng vụ việc đã “gây sốc” cho cộng đồng người Việt trên toàn cầu, đồng thời kêu gọi mọi người trình báo cơ quan chức năng nếu biết thông tin liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.