Cảnh sát PCCC giải cứu 7 người trong căn nhà bị cháy dữ dội

Công Nguyên
Công Nguyên
31/05/2020 12:33 GMT+7

Căn nhà vừa ở vừa dùng làm kinh doanh trên trên đường Lê Trọng Tấn (Q.Bình Tân, TP.HCM) bốc cháy dữ dội, 7 người bị mắc kẹt bên trong.

Khoảng 6 giờ 55 phút ngày 31.5, người dân phát hiện lửa và khói bốc cháy dữ dội từ căn nhà 1 trệt 2 lầu tại số 617 Lê Trọng Tấn (P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM).

Thót tim cảnh giải cứu cả gia đình trong căn nhà cháy dữ dội

Nhiều người dùng nước dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa lan nhanh bao trùm cả ngôi nhà. Thời điểm xảy ra cháy, nhiều người bị kẹt bên trong nhà. Người dân dùng thang tre giải cứu được 2 người trong căn nhà bị cháy.

Căn nhà bốc cháy dữ dội, người dân dùng thang giải cứu hai người ra ngoài an toàn

Ảnh: Mã Phong

Hiện trường vụ cháy

Ảnh: Mã Phong

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC (Công an Q.Bình Tân) điều 7 xe chữa cháy các loại, cùng 29 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy. Lực lượng PCCC đã phun nước dập lửa, phá cửa vào bên trong giải cứu 5 người bị mắc kẹt bên trong. 5 nạn nhân bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cảnh sát PCCC đưa nạn nhân ra ngoài

Ảnh: Mã Phong

Theo Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn - cứu hộ (Công an TP.HCM), 5 nạn nhân bị mắc kẹt, bị thương tại căn nhà nói trên gồm: Anh Đỗ Viết Tranh (40 tuổi), chị Nguyễn Thị Huyền (27 tuổi); Đỗ Nam Phương (10 tuổi), Đỗ Lê Phượng Toàn (11 tuổi), ông Đỗ Viết Cảnh (64 tuổi).
5 nạn nhân đều bị bỏng, trong tình trạng hoảng loạn. Được biết, 7 người được giải cứu ra ngoài là người trong một gia đình. Căn nhà bị cháy vừa ở kết hợp kinh doanh giấy dán tường. Đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng PCCC vẫn đang phong tỏa hiện trường, thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân căn nhà cháy dữ dội.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.