Cảnh sát, người biểu tình đụng độ tại Hồng Kông

Bảo Vinh
Bảo Vinh
31/08/2019 18:47 GMT+7

Đụng độ xảy ra tại Hồng Kông ngày 31.8 khi người biểu tình ném bom xăng, gạch đá về phía cảnh sát và bị đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng.

Theo tờ South China Morning Post, đụng độ xảy ra tại khu vực bên ngoài tòa nhà Hội đồng Lập pháp Hồng Kông từ chiều 31.8.
Đám đông bất chấp lệnh cấm biểu tình của cảnh sát trước đó ném gạch đá, bom xăng về phía tòa nhà chính quyền đồng thời chiếu tia laser về phía cảnh sát.
Lực lượng an ninh sau đó bắn nhiều loạt lựu đạn hơi cay để đáp trả, đồng thời triển khai xe đặc chủng xịt vòi rồng có pha dung dịch thuốc nhuộm màu xanh để giúp cảnh sát dễ xác định những đối tượng quá khích.

Người biểu tình chuẩn bị ném bom xăng về phía cảnh sát

AFP

Sau hơn 1 giờ đối đầu, cảnh sát chống bạo động giành quyền kiểm soát khu vực, người biểu tình rút về các khu Loan Tử, ga tàu điện ở Kim Chung...
Cuộc biểu tình trong tuần thứ 13 liên tiếp diễn ra nhằm phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi và yêu cầu Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức.
Theo AFP, sự kiện cũng đánh dấu 5 năm kể từ ngày chính quyền đại lục đưa ra quyết định gây tranh cãi cho phép Bắc Kinh kiểm duyệt các ứng viên đặc khu trưởng, dẫn đến phong trào biểu tình Chiếm Trung Hoàn kéo dài 79 ngày từ tháng 9.2014.

Cảnh sát bắn lựu đạn cay để giải tán đám đông

Reuters

Bên cạnh đó, trên trang mạng xã hội của một số hãng truyền thông chính thức từ đại lục đăng tải đoạn phim cho thấy nhiều xe tải của lực lượng bán quân sự Trung Quốc di chuyển về TP.Thâm Quyến, giáp Hồng Kông nhưng chính quyền chưa xác nhận thông tin này.
Tờ Nhân dân Nhật báo ngày 31.8 đăng bài tố cáo "những đối tượng cực đoan" ở Hồng Kông đang thách thức chủ quyền Trung Quốc và cảnh báo Bắc Kinh sẽ không khoanh tay đứng nhìn nếu chính quyền đặc khu không thể kiểm soát tình hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.