Cảnh sát Mỹ kêu gọi người dân không gọi số khẩn cấp 911 khi hết giấy vệ sinh

18/03/2020 16:00 GMT+7

Cảnh sát ở bang Oregon (Mỹ) đã kêu gọi người dân hoang mang về đại dịch COVID-19 không gọi đến số điện thoại khẩn cấp 911 nếu họ hết giấy vệ sinh.

Đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều người dân khắp nước Mỹ hoảng loạn mua hàng tích trữ, khiến nhiều sản phẩm như dung dịch rửa tay, nước khoáng và giấy vệ sinh, thường xuyên biến mất khỏi quầy kệ siêu thị, theo AFP.
"Xin đừng gọi 911 nếu hết giấy vệ sinh bởi vì bạn vẫn có thể sống mà không cần sự trợ giúp của chúng tôi", theo thông báo của Sở cảnh sát thành phố Newport, bang Oregon đăng tải trên Facebook.
Bài viết không nêu rõ có bao nhiêu cuộc gọi mà cảnh sát đã nhận được thông qua số khẩn cấp 911 vì thiếu giấy vệ sinh.

Hoảng loạn vì đại dịch COVID-19, người dân dọn sạch khu bán giấy vệ sinh trong siêu thị tại thành phố Carlsbad, bang California (Mỹ)

Reuters

Tuy nhiên, cảnh sát Newport đã đề xuất một số lựa chọn thay thế nếu hết giấy vệ sinh, bao gồm các trang quảng cáo từ siêu thị.
"Hãy kiên nhẫn và linh hoạt. Chúng ta chỉ chứng kiến sự thiếu hụt giấy vệ sinh ngắn hạn. Xin đừng gọi 911 vì chúng tôi không thể mang giấy vệ sinh đến cho bạn", bài viết kết luận.

[VIDEO] Người Úc sợ gì mà phải trữ giấy vệ sinh để đề phòng dịch Covid-19 bùng phát?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.