Cảnh sát mở cuộc điều tra Ronaldo về cáo buộc hành hung CĐV tự kỷ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/04/2022 09:14 GMT+7

Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra sau khi Cristiano Ronaldo bị cáo buộc ‘hành hung’ 1 CĐV với hành động đập vỡ điện thoại khỏi tay người này sau trận thua của M.U trước Everton cuối tuần trước.

Cảnh sát Merseyside hôm 10.4 đã kêu gọi các nhân chứng sau khi cảnh quay trên mạng xã hội cho thấy Ronaldo hất văng điện thoại khỏi tay CĐV của Everton khi anh rời sân ngay sau trận thua 0-1 của M.U tại Goodison Park.

Cảnh sát mở cuộc điều tra đối với Ronaldo

AFP

Người phát ngôn của Cảnh sát Merseyside cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi đang liên lạc với CLB M.U và Everton FC sau các báo cáo về một vụ tấn công bị cáo buộc tại sân Goodison Park”. Người phát ngôn nói thêm: "Khi các cầu thủ rời sân lúc 2h30 chiều (giờ địa phương), có thông tin cho rằng 1 cậu bé đã bị 1 trong số cầu thủ đội khách hành hung khi họ rời sân. Các cuộc điều tra đang được tiến hành và các cảnh sát hiện đang làm việc với CLB Everton để xem lại đoạn phim cũng như thẩm vấn nhân chứng để xác định xem có hành vi phạm tội xảy ra hay không”.

Mẹ của CĐV 14 tuổi nói với tờ Liverpool Echo rằng con trai bà, mắc chứng tự kỷ và khó thở đã bị bầm tím ở tay sau vụ việc. Trong khi đó, Ronaldo đã đưa ra lời xin lỗi vì hành động bộc phát của mình và mời cậu bé nói trên đến xem một trận đấu ở Old Trafford.

M.U và Ronaldo lại gây thất vọng

AFP

“Không bao giờ là dễ dàng để đối phó với cảm xúc trong những khoảnh khắc khó khăn như chúng ta đang phải đối mặt. Tuy nhiên, chúng ta luôn phải tôn trọng, kiên nhẫn và làm gương cho tất cả các bạn nhỏ yêu thích trận đấu đẹp. Tôi muốn xin lỗi vì sự bộc phát của mình và nếu có thể, tôi muốn mời CĐV này đến xem một trận đấu tại Old Trafford như một biểu hiện của tinh thần thể thao và fair-play", Ronaldo viết trên Instagram.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.