Người nước ngoài vi phạm luật giao thông, chủ yếu là nhắc nhở

22/10/2015 19:46 GMT+7

(TNO) Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội cho biết, các trường hợp người nước ngoài vi phạm luật giao thông, chủ yếu là nhắc nhở chứ không xử phạt.

(TNO) Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội cho biết, các trường hợp người nước ngoài vi phạm luật giao thông, chủ yếu là nhắc nhở chứ không xử phạt.

canh-sat-giao-thongĐại tá Đào Vịnh Thắng tại cuộc họp - Ảnh: Anh Đan
Tại buổi họp báo về kết quả công tác chuyên đề 11 tháng (16.11.2014 - 15.10.2015) của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội chiều nay 22.10, trả lời câu hỏi “phải chăng Cảnh sát giao thông ở Hà Nội ngại xử lý người nước ngoài vi phạm giao thông, đặc biệt nhiều ở quận Hoàn Kiếm, quận Tây Hồ", đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết, có sự hạn chế về ngoại ngữ của nhiều cán bộ chiến sĩ nên còn e ngại dừng xe xử lý. Tuy nhiên, kết quả báo cáo công tác 11 tháng đầu năm cũng ghi nhận nhiều trường hợp người nước ngoài bị xử lý vi phạm giao thông, hình thức chủ yếu vẫn là nhắc nhở.
“Người Việt luôn hiếu khách và sống tình cảm, chúng tôi chủ yếu là nhắc nhở. Hơn nữa, để cải thiện tình trạng không thông thạo ngoại ngữ, tôi từng nhiều lần kiến nghị với Học viện Cảnh sát nhân dân trong chương trình đào tạo phải chú trọng đào tạo ngoại ngữ để khi ra làm việc sẽ không gặp khó nếu phải giao tiếp với người nước ngoài”, ông Thắng nói.
Đại tá Thắng cho hay, từ tháng 11.2014 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đã xây dựng 45 chuyên đề, xử lý hơn 421 nghìn trường hợp vi phạm giao thông, thu hơn 119,4 tỉ đồng, tạm giữ 17.087 phương tiện, gồm 958 ô tô, 15.482 mô tô, 12 xích lô, 491 xe ba bánh, 145 phương tiện khác, tước hơn 22 nghìn giấy phép lái xe...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.