Cảnh sát giao thông bị người dân giữ xe sau tai nạn

05/09/2015 19:38 GMT+7

(TNO) Chiều nay 5.9, thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Phó trưởng Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, xác nhận một vụ tai nạn trên địa bàn làm hai người bị thương nặng, trong đó có một cảnh sát giao thông thuộc công an huyện. Một xe nghiệp vụ của lực lượng này bị người dân giữ lại.

(TNO) Chiều nay 5.9, thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Phó trưởng Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xác nhận một vụ tai nạn trên địa bàn làm hai người bị thương nặng, trong đó có một cảnh sát giao thông thuộc công an huyện. Một xe nghiệp vụ của lực lượng này bị người dân giữ lại.

Tai nạn làm chiếc xe văng vào bụi cây, biến dạngTai nạn làm chiếc xe văng vào bụi cây, biến dạng -  Ảnh: Văn Đông
Vụ việc xảy ra cùng ngày, trên địa bàn xã Yên Tiến, huyện Ý Yên. Theo một số người dân địa phương, khoảng 8 giờ sáng nay, anh Đinh Văn Giang (18 tuổi, trú tại xã Yên Tiến) khi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm trên tỉnh lộ 57B chạy qua xã và bị một xe mô-tô của CSGT truy đuổi, sau đó va chạm với xe tải BKS 18A1- 000.37 cũng của các CSGT đang quay ngang để chặn đường. Trước khi va chạm với xe tải, anh Giang còn lao vào một CSGT đang ra tín hiệu yêu cầu dừng xe.
Đến 12 giờ trưa nay, người dân vẫn giữ xe mô tô của CSGT -  Ảnh: Văn Đông
Ông Nguyễn Văn Mạnh, ở cạnh nơi xảy ra tai nạn cho biết, nhóm CSGT sau đó lên xe tải và bỏ đi, để lại chiếc mô-tô màu trắng BKS 18D1- 258.61 và anh Giang đang bất tỉnh sau tai nạn. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, Giang được chẩn đoán chấn thương sọ não, dập sống mũi, chảy máu trong.
Người dân sau đó đã giữ xe mô tô của CSGT để yêu cầu điều tra. Theo ông Đinh Văn Nhạc, Trưởng công an xã Yên Tiến, nếu đúng là có việc 2 CSGT bỏ đi khi có người gặp nạn mà không cấp cứu là "không chấp nhận được”.
Một cảnh sát giao thông cũng bị tai nạn do xe máy lao vào -Ảnh do người dân cung cấpMột cảnh sát giao thông cũng bị tai nạn do xe máy lao vào - Ảnh do người dân cung cấp
Theo Công an huyện Ý Yên, 3 chiến sĩ CSGT có mặt trong vụ việc trên là thiếu úy Hà Duy Tiến, trung úy Hoàng Anh Vinh và thượng úy Nguyễn Sĩ Dũng, thuộc Đội CSGT, Công an H.Ý Yên.
Trong đó, thiếu úy Tiến cũng bị gẫy xương quai xanh và một số chấn thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 5 tại Ninh Bình. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó trưởng Công an huỵên Ý Yên cho biết các bên liên quan trực tiếp đang cấp cứu nên chưa có kết luận cuối cùng nhưng khẳng định công an huyện sẽ làm rõ để “ai sai đến đâu, xử lý đến đó”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.