Cảnh sát đụng độ người biểu tình Hồng Kông, 15 người bị bắt

28/12/2019 17:33 GMT+7

Cảnh sát Hồng Kông ngày 28.12 bắt giữ ít nhất 15 người trong cuộc đụng độ với người biểu tình ở trung tâm thương mại tại thị trấn Thượng Thủy giáp đại lục.

Theo tờ South China Morning Post, khoảng 100 người biểu tình tập trung tại khu trung tâm thương mại Landmark North ở Thượng Thủy vào lúc 15 giờ để phản đối những người từ Trung Quốc đại lục.
Thượng Thủy là thị trấn giáp với đại lục và là nơi có nhiều người đến mua sắm hàng hóa như sữa bột hay thuốc men để đem về đại lục bán. Ngoài việc gây thiếu hụt hàng hóa, làn sóng người này còn khiến giao thông tại khu vực trở nên đông đúc và gây ảnh hưởng đến người dân Hồng Kông.

Một người biểu tình bị cảnh sát khống chế

Reuters

Người biểu tình hô khẩu hiệu đòi những người mua sắm quay về đại lục và lặp lại các khẩu hiệu phản đối chính quyền và cảnh sát. Khoảng 90% cửa hàng tại trung tâm thương mại đóng cửa để tránh bị ảnh hưởng.
Căng thẳng xảy ra khi nhóm người biểu tình thách thức một nhóm cảnh sát mặc thường phục bên trong trung tâm thương mại. Hai bên đụng độ và cảnh sát dùng bình xịt hơi cay, dùi cui để trấn áp một số người. Ít nhất 15 người bị cảnh sát khống chế và sau đó giải đi.

[VIDEO] Biểu tình cuối năm thu hút hơn 1.000 người Hồng Kông

Lực lượng cảnh sát chống bạo động sau đó cũng đến hiện trường và bắt giữ một số người. Cảnh sát thông báo trên Twitter rằng “những kẻ bạo động đeo mặt nạ” đã gây mất trật tự bên trong trung tâm thương mại, thậm chí ném đinh vào các cửa hàng, buộc cảnh sát phải can thiệp.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.