Cảnh sát điều tra vụ HLV Patrick Vieira đá CĐV của Everton

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/05/2022 11:01 GMT+7

Cảnh sát Anh hôm 20.5 cho biết đã mở cuộc điều tra về một sự cố liên quan đến HLV Patrick Vieira của Crystal Palace và 1 CĐV của Everton sau trận đấu giữa 2 đội ở Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần.

Đoạn phim xuất hiện cho thấy Vieira đá vào người hâm mộ, người dường như đang chế nhạo cựu tiền vệ của Arsenal và Pháp sau khi Everton thắng Crystal Palace kịch tính với tỷ số 3-2 hôm 19.5 để trụ hạng thành công. Theo đó, HLV của Crystal Palace, người được bao quanh bởi những CĐV Everton tràn xuống sân tưng bừng ăn mừng đội nhà trụ hạng, từ chối bình luận về vụ việc sau trận đấu.

Cảnh sát điều tra vụ HLV Patrick Vieira đá 1 CĐV Everton

CHỤP MÀN HÌNH

Theo báo giới Anh, cảnh sát vùng Merseyside cho biết trong một tuyên bố ngắn vào hôm 20.5 rằng họ đã bắt đầu điều tra các sự cố tại sân Goodison Park. "Chúng tôi đang làm việc với Everton FC để thu thập tất cả các cảnh quay có sẵn và đang trao đổi với các nhân chứng", cảnh sát vùng Merseyside cho biết.

Cuộc xâm nhập sân diễn ra cùng ngày 1 CĐV Nottingham Forest đã bị bỏ tù vì húc đầu vào đội trưởng Billy Sharp của Sheffield United sau trận bán kết lượt về vòng play-off Championship (giải hạng 2 Anh) hôm 17.5. Tương tự, một vụ việc khác xảy ra tại sân Port Vale hôm 19.5, khi HLV Ben Garner của Swindon nói rằng các cầu thủ của ông đã bị chế nhạo sau thất bại ở trận bán kết play-off lượt đi League Two (giải hạng 3 Anh).

CĐV Everton tràn xuống sân ăn mừng

AFP

HLV của Newcastle, Eddie Howe, trước trận gặp Burnley (đội sẽ tranh trụ hạng với Leeds) ở vòng cuối Ngoại hạng Anh vào ngày 22.5 cảnh báo: "Chúng ta muốn ngăn chặn thảm kịch tiềm ẩn. Thật sốc khi chứng kiến ​những cảnh ở Nottingham Forest ​cũnh như ở Everton. Tôi nghĩ chúng ta đang đối mặt nguy hiểm, bởi nếu điều tương tự xảy ra trong một trận đấu sẽ có hậu quả khủng khiếp, và tôi không muốn có ai muốn thấy điều đó".

Người đứng đầu bộ phận an ninh bóng đá Anh, Mark Roberts mô tả sự gia tăng của các cuộc xâm chiếm sân cỏ là "đáng báo động". "Tôi biết cảm xúc đang dâng cao khi các CLB giành quyền thăng hạng hoặc tránh xuống hạng, nhưng việc có một lượng lớn người hâm mộ đổ xô vào sân vào cuối trận là một rủi ro cho tất cả mọi người". Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cũng kêu gọi các CLB đưa ra nhiều biện pháp để kiểm soát những người hâm mộ của mình.

Sân Goodison Park "bùng nổ" khi Everton trụ hạng thành công

AFP

Liverpool có thể giành chức vô địch Ngoại hạng Anh trước sự chứng kiến của người hâm mộ trên sân nhà Anfield ở vòng cuối nếu Man City thất thủ trước vị khách Aston Villa. “Quỷ Đỏ” đã kết thúc 30 năm hạn hán danh hiệu của họ vào năm 2020 sau những cánh cửa đóng kín do các hạn chế về Covid-19. Vì vậy, HLV Liverpool, Jurgen Klopp kêu gọi những người hâm mộ nhà kiểm soát cảm xúc ở trận gặp Wolves tại Anfield nếu họ giành được danh hiệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.