Cảnh sát Điện Capitol tự sát sau vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội?

11/01/2021 20:46 GMT+7

Hãng AP ngày 11.1 đưa tin ông Howard Liebengood, một cảnh sát Điện Capitol, đã chết ngày 9.1 và nguyên nhân bị cho là tự sát.

Lực lượng Cảnh sát Điện Capitol mô tả ông Howard Liebengood (51 tuổi) là “một tấm gương phục vụ quên mình”, “dấu ấn của lực lượng Cảnh sát Điện Capitol”.
Liebengood đã phục vụ trong lực lượng Cảnh sát Điện Capitol trong 15 năm. Ông Liebengood là cảnh sát thứ hai thiệt mạng kể từ vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội ngày 6.1.
Trước đó, viên cảnh sát Brian Sicknick đã qua đời ngày 7.1, một ngày sau khi bị thương trong vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh treo cờ rủ tưởng nhớ hai cảnh sát thiệt mạng kể trên.
Hàng ngàn người ủng hộ Tổng thống Trump đã bao vây Điện Capitol ngày 6.1 nhằm ngăn cản quốc hội chứng nhận chiến thắng bầu cử của ông Joe Biden.
Tổng thống Trump sau đó đã kêu gọi những người biểu tình giữ hòa bình và về nhà, nhưng bạo lực vẫn tiếp diễn, làm thiệt mạng ít nhất 4 người tham gia biểu tình.

Điện Capitol tưởng niệm cảnh sát thiệt mạng, FBI điều tra bạo loạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.