Cảnh sát Canada khuyên dân để chìa khóa xe ở nơi tiện cho kẻ trộm

16/03/2024 19:18 GMT+7

Cảnh sát ở Toronto, Canada, đang đối mặt với làn sóng chỉ trích trên mạng vì hướng dẫn 'lạ đời' của họ trong bối cảnh số vụ trộm xe gia tăng.

Cảnh sát Toronto (thuộc tỉnh bang Ontario của Canada) đã đưa ra khuyến nghị giữa lúc số liệu thống kê cho thấy số vụ trộm xe ở khu vực đại đô thị Toronto đã tăng gần 25% vào năm ngoái. Trong khi đó, báo Toronto City News đưa tin rằng số vụ đột nhập vào nhà và đột nhập để trộm ô tô đã tăng 400% trong năm 2023.

Tại một cuộc họp về an toàn được tổ chức tháng trước, một lãnh đạo cảnh sát ở Toronto đã khuyên người dân nên cho chìa khóa điện tử vào trong một túi và đặt "nơi thuận tiện" cho kẻ trộm, nhằm giảm nguy cơ đối đầu bạo lực, theo trang News18.

Cảnh sát Canada khuyên dân để chìa khóa xe ở nơi tiện cho kẻ trộm- Ảnh 1.

Cảnh sát ở Toronto, Canada

REUTERS

"Để đề phòng khả năng bị tấn công ở trong nhà của quý vị, hãy để chìa khóa điện tử ở cửa trước vì bọn chúng sẽ đột nhập vào nhà quý vị chính là để trộm xe; bọn chúng không muốn bất cứ điều gì khác", Cảnh sát trưởng Toronto Marco Ricciardi nói.

"Rất nhiều trong số những kẻ bị bắt giữ có súng trên người và chúng không phải là súng đồ chơi. Chúng là súng thật. Chúng đã được nạp đạn", ông cho hay.

"Mặc dù cảnh sát có ý tốt nhưng cũng có nhiều cách khác để ngăn chặn hành vi đột nhập vào nhà để trộm ô tô", cơ quan cảnh sát Toronto sau đó cho biết trong một tuyên bố.

Câu chuyện này đã trở thành một trong những đề tài được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội Canada hôm 14.3, với hàng nghìn bài đăng mà phần lớn là bày tỏ sự thất vọng và tức giận đối với cảnh sát Toronto.

"Hãy làm đúng chức trách của các vị để chúng tôi không phải lo lắng về vấn đề trộm xe", một người dùng viết. Một người khác bình luận: "Chuyện này thật lạ đời".

"Cảnh sát Toronto khuyên người dân nên để chìa khóa xe gần cửa ra vào. Họ gợi ý như vậy vì những kẻ đột nhập chủ yếu vào nhà để trộm ô tô của bạn. Tại sao không treo chìa khóa bên ngoài cửa? Hoặc tốt hơn là cứ để chúng trong xe", một người viết.

Trong một thông cáo hôm 13.3, cảnh sát Toronto đã đưa ra nhiều lời khuyên hơn cho những người dân đang lo lắng. "Cảnh sát lo ngại về nguy cơ bạo lực gia tăng, trong đó tất cả các loại vũ khí và súng cầm tay đang được sử dụng để đánh cắp phương tiện, bao gồm trong các vụ đột nhập vào nhà", thông cáo cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.