Cảnh sát Canada đã nhận hướng dẫn của Mỹ khi bắt 'công chúa Huawei' Mạnh Vãn Chu

28/10/2020 09:54 GMT+7

Sĩ quan cảnh sát Winston Yep hôm qua ra làm chứng trước tòa, kể lại chi tiết vụ bắt giữ Phó chủ tịch Tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu hồi tháng 12.2018.

Ông Yep nói phía Mỹ hướng dẫn và yêu cầu cảnh sát Canada thu giữ tất cả thiết bị điện tử của bà Mạnh khi bà đến ở TP.Vancouver (Canada), đặt chúng vào một túi đặc biệt được thiết kế nhằm chặn tất cả tín hiệu, đề phòng “dữ liệu bị xóa từ xa”, theo AFP.
Sĩ quan cảnh sát nói ông “không biết gì nhiều” về bà Mạnh hoặc Huawei trước khi bà đến Canada.
Tòa án Canada đang tiến hành các phiên xét xử về yêu cầu của Washington nhằm dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ. Washington cáo buộc bà Mạnh liên quan việc Huawei kinh doanh vi phạm lệnh cấm vận đối với Iran.

Theo gương Mỹ và Anh, Thụy Điển cấm Huawei phát triển mạng 5G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.