Cảnh sát biển tiếp nhận xuồng tuần tra cao tốc

13/05/2014 01:45 GMT+7

Ngày 12.5, tại TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh cảnh sát biển VN tiếp nhận xuồng tuần tra cao tốc CSB 421 (ảnh), đồng thời bàn giao xuồng cho Vùng Cảnh sát biển 3 đóng tại TP.Vũng Tàu quản lý và sử dụng.

 Cảnh sát biển tiếp nhận xuồng tuần tra cao tốc

Xuồng tuần tra cao tốc CSB 421 được đóng theo tiêu chuẩn châu u với kết cấu vỏ bằng chất liệu tổng hợp PPC. Xuồng có chiều dài 13,5 m, rộng gần 3,5 m, chở được 3 tấn hàng cùng 12 người và vận tốc thiết kế là 32 hải lý/giờ. Xuồng do Cảnh sát biển VN đầu tư và Công ty CP công nghệ Việt - Séc (KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu) đóng mới từ tháng 7.2013. Tổng chi phí là 12 tỉ đồng, do Tập đoàn dầu khí VN, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí tài trợ.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển VN, cho biết việc tiếp nhận xuồng tuần tra cao tốc CSB 421 đã góp phần tăng cường trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bảo vệ an ninh trên biển và tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Vinamilk góp 1 tỉ đồng ủng hộ cảnh sát biển

Ngày 12.5, Công ty CP sữa VN (Vinamilk) công bố ủng hộ 1 tỉ đồng cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển VN. Số tiền này do cán bộ công nhân viên toàn Vinamilk đóng góp một ngày lương. Ông Nguyễn Thanh Tú, Chủ tịch Công đoàn Vinamilk, cho biết: "Đây là những tình cảm thiết thực, kịp thời của cán bộ công nhân viên toàn Công ty Vinamilk nhằm góp phần nhỏ bé động viên cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển VN tiếp tục trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc".

Quang Thuần

Tin, ảnh: Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.