Cảnh sát biển tại Phú Quốc, Kiên Giang phối hợp bắt 27 kg ma túy

14/04/2019 15:10 GMT+7

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 đóng tại H.Phú Quốc, Kiên Giang phối hợp bắt giữ 5 người vận chuyển, tàng trữ 27 kg ma túy cùng 7.000 viên ma túy dạng nén.

Ngày 14.4, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đóng tại H.Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết đã bàn giao 5 nghi can có hành vi vận chuyển, tàng trữ 27 kg ma túy tổng hợp cho Công an tỉnh An Giang thụ lý theo thẩm quyền.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 13.4, tại bến phà Đồng Ky thuộc ấp Quốc Khánh, xã An Thái, H.An Phú (An Giang), tổ công tác Phòng Phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang triệt phá chuyên án ma túy 119C, bắt giữ Dư Quốc Cường (29 tuổi, ngụ Khánh Hòa).
Tang vật thu giữ gồm 26 kg ma túy tổng hợp, trong đó có 8,2 kg ma túy dạng viên nén và 17,8 kg ma túy dạng đá.
Ngay trong đêm 13.4, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm 4 nghi can trên địa bàn TP.HCM, gồm: Nguyễn Thanh Hải (41 tuổi), Nguyễn Thanh Phượng (52 tuổi), Slển Tuyên Khoa (33 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Nhi (23 tuổi, cùng ngụ TP.HCM). Tang vật thu giữ gồm 7.000 viên ma túy dạng nén và 1 kg ma túy dạng đá.
Các đối tượng Phượng, Hải, Khoa, Nhi (lần lượt từ trái qua) bị công an bắt giữ Ảnh do Vùng Cảnh sát biển 4 tại Phú Quốc, Kiên Giang cung cấp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.