Cảnh sát bắn chết 4 nghi phạm cưỡng hiếp, đốt xác nữ bác sĩ

07/12/2019 16:50 GMT+7

Bốn nghi phạm cưỡng hiếp nữ bác sĩ thú ý gây phẫn nộ trong dư luận Ấn Độ đã bị cảnh sát bắn chết.

Đài CNN ngày 7.12 dẫn nguồn từ giới chức sở tại cho hay vụ việc xảy ra hôm 6.12 khi cảnh sát đưa 4 nghi phạm đến thành phố Hyderabad thuộc bang Telangana, miền nam Ấn Độ để dựng lại hiện trường vụ án cưỡng hiếp, giết nữ bác sĩ thú y.
Tại đây, 4 nghi phạm đã cướp súng của cảnh sát và nổ súng nên buộc các nhân viên công lực đáp trả để tự vệ, ông Prakash Reddy, một quan chức cảnh sát tại Hyderabad cho hay. Ông này nói thêm 2 viên cảnh sát đã bị thương trong vụ đấu súng.
Theo ông Reddy, 4 nghi phạm có độ tuổi từ 20-26. Hai trong số này là tài xế xe tải và hai nghi phạm còn lại làm nghề rửa xe tải.

Người dân ở thị trấn Shadnagar, gần thành phố Hyderabad vui mừng khi 4 nghi phạm cưỡng hiếp nữ bác sĩ thú y bị bắn chết

AFP

Các nghi phạm trên đã bị tố cưỡng hiếp một nữ bác sĩ thú y, sau đó giết chết và đốt xác nạn nhân ở ngoại ô Hyderabad hồi tuần trước.
Trong suốt tuần qua, hàng ngàn người ở nhiều thành phố tại Ấn Độ đã xuống đường tuần hành, kêu gọi tử hình những nghi phạm sát hại nữ bác sĩ 27 tuổi kể trên.
Theo sau vụ cảnh sát “xử” 4 nghi phạm tại hiện trường vụ án mạng, gia đình nạn nhân bị cưỡng hiếp cũng như nhiều người dân Ấn Độ đã tán dương sự việc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.