Cảnh giác với cơn đau bụng ở trẻ, vì có thể là nhiễm Omicron

Thiên Lan
Thiên Lan
05/04/2022 00:08 GMT+7

Covid-19 và rối loạn tiêu hóa đều có thể biểu hiện với các triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Đây là cách để phân biệt sự khác biệt giữa chúng, theo các chuyên gia, theo tạp chí Parents (Mỹ).

Biến thể Omiron đôi khi gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Sau đây, các chuyên gia hướng dẫn cách phân biệt giữa rối loạn tiêu hóa và Covid-19.

Covid-19 và rối loạn tiêu hóa đều có thể biểu hiện với các triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy
Shutterstock

Các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, các triệu chứng chính của viêm dạ dày bao gồm đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy và đau đầu. Và quả thật, hầu hết các triệu chứng có thể rất giống với nhiễm Omicron.

Đó là lý do tại sao rất nhiều bậc cha mẹ không biết con mình bị viêm dạ dày hay Covid-19.

WHO công bố 5 sự thật về biến thể Covid-19 mới nhất XE

Các triệu chứng tiêu hóa của Covid-19

Có rất nhiều triệu chứng tiềm ẩn của Covid-19, như đau họng, sốt, nghẹt mũi, đau đầu và mệt mỏi.

Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa JAMA cho thấy hơn 1/3 trẻ nhiễm Covid-19 cũng gặp các triệu chứng về đường tiêu hóa, như tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa và đau bụng, tiến sĩ Jonathan Maynard, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Providence Mission ở Nam California (Mỹ), cho biết, theo Parents.

Hơn nữa, một số trẻ nhiễm Covid-19 chỉ có các triệu chứng tiêu hóa, tiến sĩ José Mayorga, bác sĩ Giám đốc Điều hành của Trung tâm Sức khỏe Gia đình UCI Health (Mỹ), cho biết thêm.

Ông Mayorga đã thấy điều này ở các bệnh nhân và chính con của mình. “Điều này đã xảy ra trong chính gia đình tôi, một bé gái của tôi bị nhiễm trùng đường hô hấp trên, nhưng bé còn lại bị bệnh dạ dày. Cả hai đều dương tính với Covid-19", ông chia sẻ.

Một cách khác để phân biệt giữa Covid-19 và rối loạn tiêu hóa là Covid-19 thường gây sốt
MINH HỌA: Shutterstock

Sự khác biệt giữa rối loạn tiêu hóa và Covid-19

Tiến sĩ Maynard nói, mặc dù có thể có một vài điểm tương đồng giữa các triệu chứng của Covid-19 và viêm dạ dày, nhưng các triệu chứng của Covid-19 thường đa dạng hơn.

Ở trẻ em, Covid-19 có thể dẫn đến các triệu chứng giống cúm như mệt mỏi và đau khớp, cùng với các vấn đề về hô hấp và tiêu hóa, tiến sĩ Maynard giải thích, theo Parents.

Mặt khác, trẻ em bị bệnh tiêu hóa thường chỉ gặp các triệu chứng tiêu hóa, mặc dù cũng có thể xảy ra đau cơ, nhức đầu và sốt nhẹ.

Rối loạn tiêu hóa có thể gây chán ăn, trong khi Covid-19 có thể làm thay đổi vị giác.

Với Covid-19, trẻ có thể không chán ăn, nhưng có thể cảm thấy thức ăn “có vị buồn cười” hoặc nói rằng “con không thích thứ này”, tiến sĩ Bayo Curry-Winchell, bác sĩ Giám đốc Y tế của Bệnh viện Saint Mary (Mỹ), cho biết.

Một cách khác để phân biệt giữa Covid-19 và rối loạn tiêu hóa là Covid-19 thường gây sốt, tiến sĩ Molly O'Shea, bác sĩ nhi khoa, ở Bloomfield, Michigan (Mỹ), giải thích: "Nhiều loại virus dạ dày gây nôn mửa và tiêu chảy và một số ít gây sốt, nhưng Covid-19 có khả năng gây sốt hơn nhiều so với các loại virus khác".

Rối loạn tiêu hóa hiếm khi có các triệu chứng về đường hô hấp. Tiến sĩ O'Shea cho biết, nếu trẻ bị nôn mửa hoặc tiêu chảy, nhưng cũng bị nghẹt mũi hoặc ho, có nhiều khả năng là Covid-19 hơn.

Nhưng cũng cần lưu ý rằng nếu trẻ bị viêm họng, cũng có thể đau họng và nôn mửa, tiến sĩ O'Shea nhắc.

Với Covid-19, tiêu chảy thường xuất hiện trước các triệu chứng hô hấp - vì vậy nếu trẻ bị tiêu chảy, hãy theo dõi trẻ để biết các dấu hiệu bệnh mới trong vài ngày tới.

Bạn nên làm gì giúp bé?

Vì có quá nhiều sự trùng hợp giữa các triệu chứng, thật khó để biết chắc trẻ nhiễm Covid-19 hay virus dạ dày. Tiến sĩ Maynard nói: “Cần phải làm xét nghiệm Covid-19”, theo Parents.

Tiến sĩ Mayorga nói thêm rằng, vì Covid-19 ở trẻ đôi khi chỉ có các triệu chứng tiêu hóa, nên tốt nhất cho trẻ làm xét nghiệm.

Cách điều trị các triệu chứng tiêu hóa ở trẻ em

Luôn theo dõi trẻ và đảm bảo trẻ luôn đủ nước. Tiến sĩ Mayorga nói: “Giữ nước là điều quan trọng nhất, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, có nhiều nguy cơ bị mất nước nhanh chóng".

Tiến sĩ Maynard cho biết ngay cả những ngụm nước nhỏ cũng có ích khi trẻ nôn liên tục. Cũng có thể cho trẻ uống dung dịch oresol. Dấu hiệu cho thấy đủ nước là trẻ vẫn đi tiểu vài lần một ngày, theo Parents.

Các cách khác là nghỉ ngơi nhiều, ăn một lượng nhỏ thức ăn nhạt mềm khi bớt nôn và dùng thuốc giảm đau để giảm đau hay hạ sốt.

Nếu lo lắng trẻ bị mất nước do tiêu chảy nặng vài ngày, có máu trong phân hoặc sốt cao, hãy cho trẻ đi khám. Tiến sĩ O'Shea lưu ý thêm, nếu trẻ bị đau bụng dữ dội kéo dài hơn 2 giờ, đau đến gập người hoặc đau ở bụng dưới bên phải cũng cần phải gọi cho bác sĩ, theo Parents.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.