Cảnh giác thủ đoạn báo trúng thưởng qua điện thoại, mạng xã hội

21/01/2015 09:01 GMT+7

(TNO) Công an TP.HCM vừa yêu cầu công an quận, huyện chỉ đạo công an phường, xã, thị trấn phối hợp các đoàn thể, tổ dân phố… thông báo cho người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng có giá trị cao qua điện thoại di động (ĐTDĐ), mạng xã hội.

(TNO) Công an TP.HCM vừa yêu cầu công an quận, huyện chỉ đạo công an phường, xã, thị trấn phối hợp các đoàn thể, tổ dân phố… thông báo cho người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng có giá trị cao qua điện thoại di động (ĐTDĐ), mạng xã hội.
Ngày 21.1, Công an TP.HCM cho biết trong thời gian qua, tại TP xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng với kiểu lừa như trên.
Từ ngày 22 - 24.11.2014, một nhóm người lạ gọi điện thoại cho bà P.T.L tự xưng là nhân viên của Công ty VinaG thông báo con của bà L. may mắn trúng giải thưởng 170 triệu đồng trong chương trình tri ân khách hàng trên trang mạng Line. Nhóm người này yêu cầu bà L. nộp vào tài khoản của chúng gần 100 triệu đồng - tạm ứng để làm thủ tục nhận giải, rồi chiếm đoạt.
Trước đó, ngày 31.8.2014, bà L.M.K nhận được tin từ mạng xã hội Twoo thông báo bà trúng thưởng 1 xe máy hiệu Liberty cùng số tiền 55 triệu đồng. Khi bà K. nhấp vào đường truyền tin nhắn thì trang liên kết  hiện lên số ĐTDĐ và yêu cầu bà liên hệ để làm thủ tục nhận giải; bà K. gọi vào số điện thoại này thì một người tự xưng là nhân viên của Công ty Twoo, yêu cầu bà chuyển 8,5 triệu đồng để thanh toán phí nhận giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.