Cảnh giác chiêu lừa chạy việc

08/03/2018 10:42 GMT+7

Thời gian gần đây, tại Gia Lai đã xảy ra nhiều vụ lừa 'chạy việc' để chiếm đoạt tiền.

Phạm Thị Mai (60 tuổi, ở P.Hoa Lư, TP.Pleiku) dù làm nghề buôn bán và trình độ học vấn chỉ lớp 7 nhưng bằng chiêu “nổ” của mình khiến nhiều người sập bẫy. Từ tháng 3.2013 - 6.2015, khoe mình có quan hệ với những người có quyền thế, có thể xin việc, Mai đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người rồi bỏ trốn. Ngày 7.3.2017, Công an TP.Pleiku ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã; đến ngày 28.4.2017, Mai bị bắt khi đang lẩn trốn tại H.Đức Cơ, Gia Lai.
Tương tự, bà N.T.P, nguyên cán bộ công an TP.Pleiku, cũng bị tố cáo nhận hàng trăm triệu đồng để “chạy” suất đi học ở trường công an. Vụ việc vỡ lở khi bà P. không thể thực hiện lời hứa. Hiện bà P. đã bị tước quân tịch và cơ quan công an đang tiến hành làm rõ những nội dung tố cáo bà này.
Nguyễn Đức Đệ (48 tuổi, trú đường Lý Chính Thắng, P.Chi Lăng, TP.Pleiku) thì mạo danh cán bộ Sở Nội vụ Gia Lai, cán bộ Tỉnh ủy Gia Lai rồi Phó phòng GD-ĐT TP.Pleiku để lừa đảo chiếm đoạt của 17 nạn nhân số tiền 1,6 tỉ đồng. Theo kết quả điều tra của Công an Gia Lai, từ tháng 8.2014 - 4.2017, Đệ nhận chạy việc vào các đơn vị y tế, giáo dục và thậm chí luân chuyển cán bộ với mức 100 - 250 triệu đồng/trường hợp. Ngày 26.2 vừa qua, Công an Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đến ngày 28.2 ra lệnh bắt tạm giam Đệ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cũng liên quan đến chiêu lừa chạy việc, đầu tháng 2, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Trương Tín Hiếu (38 tuổi, quê Hải Dương) 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù đang không có việc làm nhưng Hiếu tự xưng là Phó giám đốc Công ty phân bón Bồ Đề ở TP.Pleiku, “nổ” rằng có mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan nhà nước, công an để chạy việc vào bệnh viện, cơ quan công an… Có 4 nạn nhân đã đưa cho Hiếu hơn 1,2 tỉ đồng để chạy việc.
Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Gia Lai, cho biết: “Các đối tượng lừa đảo tinh vi khi tìm hiểu thông tin từ trên mạng rồi “nổ” có quan hệ với các cán bộ có chức vụ, quyền hạn. Nhiều người muốn tìm việc làm cho con, em, người thân của mình đã nhẹ dạ đưa tiền cho chúng. Đề nghị mọi người cần đề cao cảnh giác để tránh tiền mất tật mang”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.