Cảnh giác cao người về từ Quảng Nam, Đà Nẵng 'đi vòng' TP.HCM để 'né' cách ly

Đình Tuyển
Đình Tuyển
26/07/2020 20:42 GMT+7

Cần Thơ nâng cao cảnh giác trước quan ngại nhiều hành khách từ Đà Nẵng, Quảng Nam đi đường vòng qua TP.HCM rồi về TP này để "né" khai báo y tế , xét nghiệm Covid -19 nhằm trốn nguy cơ phải cách ly.

Rà soát, nắm bắt người về từ Đà Nẵng

Chiều tối ngày 26.7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.Cần Thơ tiếp tục có văn bản về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 gửi tất cả các quận huyện, Công an TP.Cần Thơ; Cảng Hàng không quốc tế cần Thơ; Các sở ban ngành, các cơ sở y tế... nhằm dồn sức phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Ban Chỉ đạo TP.Cần Thơ đề nghị các quận huyện phối họp các Sở, ban, ngành, Công an thành phố quản lý chặt chẽ người nước ngoài đã được cấp phép đến làm việc học tập, lưu trú tại địa phương, lưu ý tại các công trường, xí nghiệp, nơi học tập, khách sạn. Chỉ đạo Công an địa phương phối hợp Trung tâm Y tế quận huyện tăng cường rà soát, nắm bắt tất cả trường hợp lưu trú trên địa bàn đến từ Đà Nẵng bằng tất cả các loại phương tiện giao thông, tổ chức theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày (kể từ ngày 5.7 đến nay và các trường hợp mới đến).

693 hành khách về từ Đà Nẵng phải xếp hàng chờ kiểm tra y tế, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại sân bay Cần Thơ

Ảnh Đình Tuyển

Riêng đối với các chuyến bay trong nước, tiếp tục thực hiện kiểm soát y tế cho tất cả hành khách. Đặc biệt, các chuyến bay Đà Nẵng - Cần Thơ, tất cả các hành khách được kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngay khi xuống máy bay.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.Cần Thơ cũng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp Tổ thông tin Sở Y tế triển khai đến các địa phương để thực hiện việc quản lý, theo dõi sức khỏe tất cả hành khách đến từ Đà Nẵng trong vòng 14 ngày theo quy định; đồng thời thông báo đến các tỉnh, thành khác danh sách hành khách từ Đà Nẵng qua Sân bay Cần Thơ đến địa phương để có kế hoạch quản lý sức khỏe theo quy định. 
Trước thông tin người dân quan ngại nhiều hành khách từ vùng dịch Đà Nẵng, Quảng Nam đi đường vòng qua TP.HCM rồi về Cần Thơ để "né" khai báo y tế, xét nghiệm Covid-19 và nguy cơ phải cách ly, bác sĩ (BS) CK2 Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết: "Hiện Cần Thơ chưa thực hiện cách ly với người về từ Đà Nẵng mà chỉ tổ chức giám sát sức khỏe của từng người. Các địa phương sẽ phải rà soát nắm bắt từng trường hợp về bằng tất cả phương tiện để báo các và theo dõi sức khỏe của họ".

Chiều 26.7:Phát hiện thêm 2 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng

Khuyến nghị tạm ngưng tuyến bay Đà Nẵng - Cần Thơ

Công văn của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.Cần Thơ cũng đưa ra khuyến nghị với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cần có kế hoạch tạm dừng chuyến bay Đà Nẵng - Cần Thơ cho đến khi tình hình dịch Covid-19 tại Đà Nẵng ổn định. Trong khi đó, lực lượng y tế cơ sở tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm giám sát quản lý chặt thông tin của các trường hợp mới đến lưu trú trên địa bàn TP.Cần Thơ, nhất là các trường hợp có lịch sử đi lại liên quan đến vùng dịch Đà Nẵng, Quảng Nam.

Hành khách từ Đà Nẵng về Sân bay Cần Thơ được hướng dẫn vào phòng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Ảnh Đình Tuyển

Tính đến 17 giờ ngày 26.7, sân bay Cần Thơ đã đón 39 chuyến bay chở 5.529 người, tất cả đều phải khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt. Trong đó, riêng, 693 hành khách đi trên các chuyến bay VN 1441 (195 người); VN 7441 (156 người) và VJ701 (123 người); VJ707(219 người) sau khi được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế buộc phải lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngay sau khi xuống máy bay. BS Chuyên khoa 2 Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, ngày mai (27.7), theo kế hoạch có 3 chuyến bay nữa từ Đà Nẵng về Cần Thơ nhưng chưa có số liệu hành khách cũng như giờ bay chính thức.

Đồng Nai: Cách ly những người đến hoặc về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi ngừa Covid-19

 
Chiều tối ngày 26.7, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước những diễn biến mới đang diễn ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
Văn bản cho biết, hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sau 99 ngày không có ca mắc mới thì liên tiếp trong 2 ngày qua (25 và 26.7). Bộ Y tế đã công bố thêm 4 bệnh nhân dương tính với Covid-19 (416, 418, 419, 420).
Trong 4 trường hợp trên có 3 trường hợp sinh sống ở Đà Nẵng; người còn lại ở Quảng Ngãi. Bộ Y tế xác định đây là những trường hợp có khả năng lây nhiễm cao, cần triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch.
Để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố: thông báo đến cộng đồng dân cư và yêu cầu tất cả những người từ Đà Nẵng đến hoặc trở về từ Đồng Nai từ ngày 13.7 và người từ Quảng Ngãi đến hoặc trở về Đồng Nai từ ngày 17.7 phải khai báo y tế trên phần mềm nCoV của Bộ Y tế và cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.
Các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân 416,418,419,420 và các bệnh nhân khác (nếu có) phải cách ly tập trung tại các Cơ sở cách ly của tỉnh và lấy mẫu xét nghiệm. Các trường hợp có triệu chứng liên quan đến Covid-19 phải được nhập viện, cách ly, xét nghiệm.
Lê Lâm

Không tổ chức tham quan, du lịch đến TP.Đà Nẵng

Tối ngày 26.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã có công văn khẩn số 2498 gửi đến các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh cùng các huyện thị xã, thành phố về việc thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Văn bản nêu rõ, sau 99 ngày liền không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, nay đã xuất hiện 2 ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng tại TP.Đà Nẵng.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác. Khi xảy ra trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng, diễn biến mới của dịch bệnh cần xử lý bình tĩnh, kiên quyết với các biện pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả.
Không tổ chức tham quan, du lịch đến TP.Đà Nẵng và các địa phương có ca nhiễm bệnh trong cộng đồng; vận động nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý kịp thời.
Sở Y tế phối hợp với các địa phương rà soát danh sách, yêu cầu tất cả những người từ Đà Nẵng đến Bình Phước từ ngày 18.7 trở lại phải thực hiện khai báo y tế và tự cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nơi cư trú, khi có triệu chứng bất thường, như: sốt, ho, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế khám và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định về phòng chống dịch; không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Hoàng Giáp

Tung tin thất thiệt về bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 sẽ bị xử lý ra sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.