“Cánh én lạ” Thanh Nhân là ai mà kiến tạo quá hay đưa U.23 Việt Nam vào tứ kết

Văn Trình
Văn Trình
09/06/2022 20:32 GMT+7

Xuất hiện bên cánh trái của U.23 Việt Nam trong trận đấu với U.23 Malaysia, cái tên Nguyễn Thanh Nhân đã khiến tất cả phải bất ngờ bằng khả năng của mình.

Liên tục di chuyển, tranh chấp bóng để tạo lợi thế cho đội bóng.

Đưa bóng xuống đáy biên và thực hiện đường treo bóng chuẩn xác đến từng milimet để Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu tung lưới U.23 Malaysia, mang về bàn thắng cho U.23 Việt Nam. Đó là khoảnh khắc ấn tượng mà ‘cánh én lạ’ Thanh Nhân đã làm trong cuộc đối đầu với đoàn quân của HLV Brad Maloney vào tối ngày 8.6.2022.

Việc Thanh Nhân xuất hiện bên cánh trái của U.23 Việt Nam trong trận đấu với U.23 Malaysia được xem là một bất ngờ lớn mà HLV Gong Oh-kyun đã dành cho cả U.23 Malaysia lẫn người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trước đó, những gì người ta biết đến chàng tiền vệ 22 tuổi này là anh đang thuộc biên chế của CLB Hoàng Anh Gia Lai và là một trong những cái tên được HLV Đinh Thế Nam gọi bổ sung cho đội tuyển U.23 Việt Nam dự giải đấu U.23 Đông Nam Á do trong đội có nhiều cầu thủ bị nhiễm Covid-19. Ở giải đấu đó, dù Thanh Nhân phải chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải, vị trí không phải là sở trường của mình nhưng cầu thủ này vẫn chơi vô cùng xuất sắc và lên ngôi vô địch cùng các đồng đội. Sau màn thể hiện ấy, tưởng chừng như Thanh Nhân sẽ được góp mặt vào thành phần U.23 Việt Nam góp mặt ở SEA Games 31 nhưng cuối cùng, cái tên Thanh Nhân đã không được HLV Park Hang-seo lựa chọn.

Thậm chí, trong danh sách tập trung ban đầu vào cuối tháng 4 để chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2022, Thanh Nhân vẫn chưa có duyên với U.23 Việt Nam do cầu thủ này vẫn chưa có tên trong danh sách triệu tập của HLV Gong Oh-kyun. Mãi đến khi vòng bảng AFC Champions League 2022 được ra tại TP.HCM, nơi Thanh Nhân được HLV Kiatisak trao cơ hội thì anh mới lọt vào mắt xanh của HLV Gong Oh-kyun. Tại giải đấu đó, ở những trận đấu mình góp mặt, dù phải đối đầu với các đội bóng đến từ nhiều nền bóng đá mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng Thanh Nhân đều thể hiện được bản lĩnh cũng như sự tự tin của mình.

Và ở trận đấu vào tối ngày 8.6.2022 với U.23 Malaysia, một lần nữa người ta lại phải khâm phục với những gì mà Thanh Nhân đã làm. Khác với người đồng đội được đánh giá cực cao là Tuấn Tài, người đã có 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trước đó, Thanh Nhân chỉ là một cái tên xa lạ. Thế nhưng, bằng tinh thần và khát khao của mình, anh đã không phụ lòng mong đợi của HLV Gong Oh-kyun, Thanh Nhân đã thi đấu xuất sắc và có riêng cho bản thân 1 pha kiến tạo ngay lần đầu đá chính. Ngoài ra, anh đã chứng minh năng lực chạy cánh bằng cảm giác bóng xuất sắc. Thanh Nhân liên tục di chuyển, hỗ trợ hàng phòng ngự cùng việc đưa ra những quả tạt có độ sát thương không thua gì Tuấn Tài. Thậm chí, có thể nói ở trận đấu đêm qua, màn trình diễn của cầu thủ mang áo số 19 đã làm lu mờ đi người đồng đội cùng cánh với mình.

Thanh Nhân đã chơi tốt, điều đó không những khiến anh được người hâm mộ biết đến mà hơn thế, anh còn góp phần trực tiếp giúp U.23 Việt Nam có được chiến thắng quan trọng để vượt qua vòng bảng. Một lần nữa ‘cánh én lạ’ trong đội hình của HLV Gong Oh-kyun lại tiếp tục tỏa sáng để đưa U.23 Việt Nam bay cao. Nhìn vào những cầu thủ như Thanh Nhân, người ta lại càng thấy được cách dùng quân quá hay của vị HLV người Hàn Quốc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.