Cánh cửa đối thoại về Ukraine chưa đóng lại

Bảo Vinh
Bảo Vinh
03/06/2023 06:28 GMT+7

Ông Lý Huy, Đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu, hôm qua (2.6) nhận định cả Nga và Ukraine vẫn chưa hoàn toàn khép lại cánh cửa đối thoại, bất chấp những khó khăn trong việc bước vào đàm phán ở thời điểm hiện tại.

Reuters dẫn lời ông Lý, người có chuyến công du dài ngày tại Kyiv, Moscow và châu Âu hồi tháng 5, cho biết Nga đã bày tỏ sự cảm kích cho nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộckhủng hoảng Ukraine.

Tuy nhiên, ông thừa nhận có khoảng cách lớn trong quan điểm của hai bên chiến sự, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng thực hiện một chuyến công du châu Âu nữa để tìm giải pháp. Về tình hình hiện tại, vị quan chức nhận xét nguy cơ leo thang chiến sự "vẫn ở mức cao" và các bên phải có biện pháp cụ thể để hạ nhiệt tình hình, đảm bảo sự an toàn của các cơ sở hạt nhân.

Cánh cửa đối thoại về Ukraine chưa đóng lại

Trong một bài phát biểu đáng chú ý tại thủ đô Helsinki của Phần Lan hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói nước này và Ukraine đang làm việc cùng các đồng minh khác để xây dựng đồng thuận cho các thành phần cốt lõi của nền hòa bình "công bằng và lâu dài" tại Ukraine.

Cánh cửa đối thoại về Ukraine chưa đóng lại  - Ảnh 1.

Vỏ một quả đạn trên đường tại thị trấn Shebekino, tỉnh Belgorod của Nga hồi cuối tháng 5

Reuters

Ông nói Mỹ khuyến khích các nước khác như Brazil, Trung Quốc đưa ra sáng kiến nhằm chấm dứt xung đột, nếu những đề xuất đó tuân thủ Hiến chương LHQ và tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Bên cạnh đó, nhà ngoại giao nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để bước vào đàm phán hòa bình thực chất là một nước Ukraine mạnh hơn, có khả năng ngăn ngừa và phòng thủ trước các cuộc tấn công trong tương lai.

Về diễn biến chiến sự, rạng sáng qua, thủ đô Kyiv của Ukraine hứng chịu đợt tấn công thứ 6 trong vòng 6 ngày. AFP dẫn lời lãnh đạo chính quyền quân sự Kyiv Serhiy Popko cho biết tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) được sử dụng trong đợt tấn công mới nhất. Không quân Ukraine thông báo đã bắn rơi 15 tên lửa và 21 UAV tại Kyiv, trong khi có 2 người bị thương do trúng mảnh vỡ rơi xuống.

Tổng thống Pháp muốn có đảm bảo an ninh cho Ukraine

Về phía Nga, tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod giáp giới Ukraine thông báo một vụ pháo kích đã làm 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương tại thị trấn Maslova Pristan. Một vụ việc tương tự tại tỉnh Bryansk làm hư hại 4 ngôi nhà nhưng không gây thương vong. Tại tỉnh Kursk giáp Ukraine, một đợt tấn công bằng UAV trong đêm cũng làm hư hại lối vào một tòa chung cư và nhiều ngôi nhà. Trong khi đó, hai UAV tầm xa tấn công các cơ sở năng lượng tại 2 ngôi làng thuộc tỉnh Smolensk cách biên giới Ukraine 300 km, nhưng không gây thiệt hại nặng hay thương vong, theo TASS.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.