Cảnh cáo 3 học sinh đánh hội đồng vì giành tô giá sống

14/04/2015 18:43 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ học sinh đánh hội đồng vì giành tô giá sống ở Trường THPT Lê Anh Xuân (Bến Tre), ngày 14.4, ông Nguyễn Văn Huấn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Bến Tre, cho biết Hội đồng kỷ luật của trường này vừa họp xét kỷ luật 3 học sinh.

(TNO) Liên quan đến 3 học sinh lớp 12C3 Trường THPT Lê Anh Xuân (huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) đánh hội đồng em P.H.T.P học lớp 10C4 cùng trường vào sáng 28.3 khiến P. phải đi nhập viện, ngày 14.4, ông Nguyễn Văn Huấn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Bến Tre, cho biết Hội đồng kỷ luật của trường này vừa họp xét kỷ luật đối với 3 học sinh trên.

Theo đó, nhà trường đã quyết định áp dụng hình thức cảnh cáo ghi vào học bạ của 3 em này. Bên cạnh đó, trường cũng áp dụng biện pháp theo dõi chuyển biến về nhận thức và hành vi của các em có lỗi để có xếp loại sau cùng về mức độ hạnh kiểm các em này khi phê chuẩn vào học bạ.
Được biết, nguyên nhân của vụ đánh hội đồng trên là do giành nhau tô giá sống khi cùng ngồi ăn tại căn tin của trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.