Cảnh báo tiếp tục xảy ra sụt lún đất ở hạ lưu thủy điện Hố Hô

01/08/2017 20:09 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình xác định, hiện tượng sụt lún đất tại khu vực ruộng Vèng (gần văn phòng Nhà máy thủy điện Hố Hô) là hiện tượng địa chất tự nhiên.

Ngày 1.8, ông Nguyễn Đức Lý, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Quảng Bình cho biết đã có văn bản báo cáo lên UBND tỉnh về kết quả làm việc tại hiện trường vào ngày 28.7 của đoàn kiểm tra gồm: Sở KH-CN, Sở TN-MT, đại diện chính quyền địa phương và Nhà máy thủy điện Hố Hô cùng các chuyên gia địa chất.

Sơ đồ thể hiện vị trí các hố sụt ở xã Hương Hóa ẢNH: SỞ KH-CN QUẢNG BÌNH CUNG CẤP

Đoàn đã tiến hành kiểm tra hiện tượng sụt lún đất tại khu vực ruộng Vèng (thuộc thôn Tân Đức 3, xã Hương Hóa, H.Tuyên Hóa); nằm ở bờ hữu sông Ngàn Sâu, vùng hạ lưu đập Nhà máy thủy điện Hố Hô.

Theo đó, từ đầu tháng 6, nhân dân đã phát hiện có 6 hố sụt lún đất. Đến nay, đoàn kiểm tra đã ghi nhận có 8 hố sụt lún (6 hố cũ và 2 hố mới) tạo thành tuyến không liên tục, kéo dài theo hướng đông nam - tây bắc, gần song song với bờ sông và cách bờ sông từ 50 - 150 m. Hố có đường kính nhỏ nhất là 3 m, lớn nhất 17 m; độ sâu nhỏ nhất 1,5 m, lớn nhất là 4 m.
Theo Sở KH-CN Quảng Bình, tuyến sụt lún đất nằm ngay trên đới đứt gãy nghịch theo hướng tây bắc - đông nam với thành tạo đá gốc ở dưới là đá vôi hệ tầng La Khê và gần bờ sông đoạn hạ lưu dưới đập hồ thủy điện Hố Hô.
 Đoàn kiểm tra dự báo, khu vực này sẽ còn bị sụt lún trong thời gian tới; các hố sụt đến một thời điểm lấp đầy các hố, hang, hóc ở phía dưới sẽ được tạm thời ổn định.
Sở KH-CN Quảng Bình đề nghị UBND H.Tuyên Hóa, UBND xã Hương Hóa chỉ đạo thôn Tân Đức 3 hướng dẫn nhân dân rào chắn, tránh đến gần các hố sụt lún (kể cả gia súc), chờ đến khi nền đất ổn định mới có thể san lấp để tiếp tục canh tác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.