Cảnh báo nguy hiểm xe chạy vào làn dừng khẩn cấp

Công Nguyên
Công Nguyên
30/07/2022 05:52 GMT+7

Trên các tuyến cao tốc, tình trạng tài xế điều khiển phương tiện chạy vào làn dừng khẩn cấp xảy ra thường xuyên.

Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông hoặc cản trở các xe công vụ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Chạy vào làn khẩn cấp vì cao tốc kẹt xe

Theo PV Thanh Niên ghi nhận, tình trạng các phương tiện ô tô, xe khách, container chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây diễn ra thường xuyên. Đặc biệt, tại khu vực gần trạm thu phí Long Phước các phương tiện liên tục chạy vào làn dừng khẩn cấp, bất chấp nguy hiểm.

Phương tiện chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc đều bị camera ghi hình

CÔNG NGUYÊN

Ngày 22.7, PV theo chân Đội 6 (Cục CSGT - C08, Bộ Công an) thực hiện chuyên đề xử lý xe chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tổ tuần tra chốt chặn tại khu vực trạm thu phí Long Phước để xử lý các phương vi phạm lưu thông từ hướng H.Long Thành (Đồng Nai) về TP.HCM.

Qua hệ thống giám sát camera, tổ tuần tra phát hiện xe container (BS 61H - 045.xx) chạy vào làn dừng khẩn cấp để vượt qua mặt các xe khác. Khi xe container này vừa qua trạm thu phí Long Phước thì tổ tuần tra CSGT ra tín hiệu dừng xe. Thế nhưng, tài xế container này đã cố tình không dừng và điều khiển xe đi thẳng về hướng TP.HCM. Tổ tuần tra truy đuổi, đến gần nút giao cao tốc - Võ Chí Công (P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức) mới chặn được xe này. CSGT yêu cầu tài xế điều khiển phương tiện quay trở lại khu vực trạm thu phí Long Phước để lập biên bản xử lý. Sau khi xem hình ảnh từ hệ thống camera của CSGT, tài xế Ngô Quang Trung (người điều khiển container) đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Qua hệ thống camera giám sát, tổ tuần tra cũng lập biên bản xử phạt đối với xe khách 16 chỗ (BS 51B - 164.xx) do chạy vào làn dừng khẩn cấp. Theo tài xế này, chạy vào làn dừng khẩn cấp là do đường cao tốc hướng từ Long Thành về trạm thu phí Long Phước kẹt xe kéo dài. Khách trên xe về TP.HCM sợ chậm giờ nên đã gây áp lực, bắt buộc phải chạy vào làn dừng khẩn cấp. “Tôi sai tôi sẽ chịu phạt, thế nhưng cao tốc mà kẹt xe kéo dài và diễn ra liên tục mà vẫn thu phí các phương tiện là điều vô lý”, tài xế này bức xúc.

Chỉ hơn 1 giờ chốt chặn tại trạm thu phí Long Phước, tổ CSGT đã phát hiện hàng chục trường hợp phương tiện chạy vào làn dừng khẩn cấp. Hầu hết các tài xế thừa nhận hành vi vi phạm của mình, và giải thích lý do là đường cao tốc kẹt xe kéo dài nên mới đi vào làn dừng khẩn cấp. Điển hình như xe khách (BS 29B - 311.xx) chạy tuyến Vũng Tàu - TP.HCM và ngược lại, bị CSGT lập biên bản hành vi chạy vào làn dừng khẩn cấp. Tài xế xe khách này nêu lý do đường cao tốc kẹt xe kéo dài từ H.Long Thành đến trạm thu phí Long Phước, nhiều khách đi trên xe chậm giờ lên máy bay nên đã chạy vào làn dừng khẩn cấp.

Hành vi rất nguy hiểm

Theo C08, hành vi người điều khiển phương tiện chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc là hết sức nguy hiểm. Hành vi này dễ gây TNGT nghiêm trọng cho các xe gặp sự cố đang dừng, đỗ trong làn dừng khẩn cấp để chờ cứu hộ. Bên cạnh đó, các xe chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc sẽ gây cản trở, gây khó khăn cho các phương tiện ưu tiên đi làm nhiệm vụ như cứu hỏa, cấp cứu, CSGT… khi có sự cố xảy ra trên cao tốc.

Thông tin từ C08, từ đầu năm 2022 đến nay, qua công tác giám sát camera giao thông đặt trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, C08 đã phát hiện 407 trường hợp phương tiện chạy vào làn dừng khẩn cấp. Trong đó phần lớn các xe vi phạm là ô tô cá nhân, xe khách.

Cũng theo C08, tình trạng phương tiện chạy vào làn dừng khẩn cấp cao tốc chiếm 80% các lỗi vi phạm xảy ra trên cao tốc. Hiện nay trên các tuyến cao tốc đều trang bị hệ thống camera giao thông hiện đại. Chính vì vậy, tất cả các phương tiện vi phạm trên cao tốc đều bị ghi nhận trên hệ thống và tiến hành các bước phạt nguội. Hành vi cố tình điều khiển phương tiện chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc sẽ bị lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

“Hành vi điều khiển phương tiện chạy vào làn dừng khẩn là rất nguy hiểm, thế nhưng nhiều tài xế bất chấp nguy hiểm, mức xử phạt cao vẫn vi phạm. Thời gian tới, CSGT sẽ tăng cường giám sát, xử phạt tất cả các trường hợp tài xế điều khiển phương tiện chạy vào làn dừng khẩn cấp” đại diện C08 cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.