Cảnh báo nguy cơ dịch tả lợn châu Phi có thể lan sang Việt Nam

15/09/2018 08:00 GMT+7

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT xác nhận VN đang có nguy cơ bị xâm nhiễm dịch tả lợn châu Phi từ Trung Quốc.

Chia sẻ tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật vụ thu đông và ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi do Bộ NN-PTNT tổ chức tại Hà Nội ngày 14.9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT xác nhận VN đang có nguy cơ bị xâm nhiễm dịch tả lợn châu Phi từ Trung Quốc. Đến tháng 8, Trung Quốc phát hiện 14 ổ dịch, đã phải tiêu hủy 38.000 con lợn. Đáng lưu ý, bệnh có chiều hướng lan về phía nam, gần VN.
GS-TS Đậu Ngọc Hào, Chủ tịch Hội Thú y VN kiến nghị: Ở địa bàn biên giới giáp Trung Quốc, lực lượng hải quan, thú y, biên phòng cần phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn nhập lậu thịt lợn, sản phẩm từ thịt lợn, khi bắt được các lô hàng lập tức phải tiêu hủy ngay.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, dịch tả lợn châu Phi nếu xâm nhiễm vào VN sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi, ngành nông nghiệp và thu nhập, đời sống của người dân, nông dân. Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương, bộ, ngành thực hiện nghiêm túc nội dung công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ tình trạng buôn bán, vận chuyển lợn, thịt lợn, đặc biệt là địa bàn các tỉnh biên giới quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhiễm vào VN.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 14.9, Bộ NN-PTNT đã gửi đến Đại sứ quán Hungary và Đại sứ quán Ba Lan tại VN thông báo về việc tạm dừng nhập khẩu thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn do các quốc gia này đang có ổ dịch tả lợn châu Phi, bắt đầu từ ngày 20.9. Trong thời gian từ khi gửi công văn đến ngày 20.9, VN vẫn cho phép nhập khẩu đối với các lô hàng thịt lợn, sản phẩm có nguồn gốc từ các địa phương đang có dịch tả lợn châu Phi tại Hungary và Ba Lan nhưng cơ quan thú y VN sẽ kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.