Cảnh báo nạn lừa đảo mạo danh tổng thống và chính quyền ở Nam Phi

23/06/2023 08:17 GMT+7

Báo Sowetan của Nam Phi hôm 22.6 đăng tin cảnh báo nguy cơ người dân dính bẫy lừa đảo liên quan đến Cục Thống kê Nam Phi và tên của Tổng thống Cyril Ramaphosa cũng bị mạo danh trong các chiêu lừa đảo.

Nam Phi cảnh báo lừa đảo mạo danh tổng thống và chính quyền - Ảnh 1.

Nam Phi cảnh báo lừa đảo mạo danh chính phủ và tổng thống

SHUTTERSTOCK

Văn phòng Tổng thống Nam Phi cảnh báo về tình trạng những tin nhắn lừa đảo với nội dung nạn nhân sẽ bị Tổng thống Ramaphosa hoặc chính quyền trừng phạt nếu không thực hiện việc chuyển tiền vào những số tài khoản ngân hàng trên tin nhắn.

"Tổng thống không hề yêu cầu bất kỳ khoản tiền nào, hoặc phê chuẩn bất kỳ các khoản chi trả hoặc hoàn thành hợp đồng với các bên thứ ba, các nội dung quảng cáo, mạng xã hội, thư điện tử, thư từ, tin nhắn hoặc cuộc gọi qua điện thoại. Nếu bạn nhận được thông tin dạng này, chúng tôi khuyến cáo bạn lập tức chấm dứt mọi sự liên lạc kế tiếp với bọn lừa đảo trong trường hợp bạn được yêu cầu chuyển tiền, và liên lạc với cảnh sát ngay tức khắc", theo thông báo từ chính phủ.

Bên cạnh đó, Cục Thống kê Nam Phi nói về một trường hợp có website tổ chức tuyển dụng nhân sự cho cơ quan này.

"Cơ sở dữ liệu nhân sự (HR Database) vẫn chưa được mở, và chúng tôi vào thời điểm hiện tại chưa phát đi yêu cầu tuyển dụng nào cả", Cục Thống kê Nam Phi xác nhận.

Cục Thống kê Nam Phi sử dụng 2 nền tảng của cơ quan cho việc tuyển dụng nhân sự: thứ nhất là cơ sở dữ liệu nhân sự cho các vị trí ngắn hạn và nền tảng tuyển dụng trực tuyến (e-Recruitment) cho các vị trí dài hạn. Vì thế, website trên là do bọn lừa đảo lập ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.