Cảnh báo mưa lớn uy hiếp nhiều hồ chứa ở Trung bộ, Tây nguyên

15/11/2021 18:16 GMT+7

Mưa lớn ở miền Trung , Tây nguyên từ ngày 15 - 18.11 sẽ uy hiếp trực tiếp an toàn nhiều công trình hồ chứa ở khu vực này, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó.

Chiều nay, 15.11, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT), đã ký công điện gửi Sở NN-PTNT các tỉnh khu vực miền Trung yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn.

Mưa lũ ở Trung bộ, Tây nguyên uy hiếp an toàn nhiều công trình hồ chứa khi đã tích đầy nước

Thanh niên

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, từ ngày 15 - 18.11, khu vực Trung bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Dự báo lượng mưa ở các tỉnh, thành: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi trên 350 mm; ở Quảng Trị và Khánh Hòa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Trong thời gian trên, các tỉnh Tây nguyên tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ.

Cũng theo Tổng cục Thủy lợi, trong thời gian qua, các tỉnh miền Trung, Tây nguyên liên tục có nhiều đợt mưa lớn kéo dài. Sau nhiều ngày mưa, nhiều hồ chứa đã đầy nước, nguy cơ uy hiếp lớn đến an toàn công trình, đặc biệt là các công trình ở khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên.

Ứng phó với đợt mưa lớn những ngày tới, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng chống ngập lụt, úng đề phòng ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực Trung bộ và Tây nguyên.

Mưa với cường suất rất to tiếp tục kéo dài ở miền Trung

Các địa phương kiểm tra, cập nhật danh mục các công trình thủy lợi trọng điểm cần lưu ý về an toàn và phương án ứng phó sự cố, bố trí đủ lực lượng thường trực, vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý khi có tình huống mất an toàn xảy ra; không được tích nước nếu hồ chứa không đảm bảo an toàn.

Đối với các hồ chứa có cửa van, Tổng cục Thuỷ lợi yêu cầu trong thời gian không có mưa và ngập lụt, úng, vận hành để hạ thấp mực nước hồ xuống mức chủ động đón mưa, lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Trong thời gian có mưa lũ, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu chủ công trình, đơn vị quản lý hồ phải cử người trực ban 24/24 giờ; xem xét, tổ chức tích nước hợp lý nhằm hỗ trợ giảm ngập lụt hạ du, tăng lượng nước trữ phục vụ sản xuất và dân sinh mùa khô năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.