Cảnh báo một bệnh lây qua đường tình dục có thể ảnh hưởng khả năng sinh sản

Thiên Lan
Thiên Lan
01/10/2022 00:06 GMT+7

Trong Hội nghị Phòng ngừa bệnh lây lan qua đường tình dục của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ vào ngày 27.9 vừa qua, các nhà khoa học đã cảnh báo nhiễm Mycoplasma Genitalium - một bệnh lây qua đường tình dục, là 'mối quan tâm thực sự'.

Tiến sĩ Irene Stafford, Phó giáo sư y học sản phụ khoa tại Trường Y McGovern Đại học UTHealth Houston (Mỹ), cảnh báo Mycoplasma Genitalium ít được biết đến, có liên quan đến vô sinh, có thể âm thầm lây lan trong bối cảnh thiếu các thử nghiệm và nghiên cứu về nó.

Theo các chuyên gia, Mycoplasma Genitalium chưa được theo dõi đầy đủ, vì vậy có thể lây lan mà không bị phát hiện, theo Yahoo News. Bệnh đã xuất hiện từ năm 1981, nhưng thử nghiệm chỉ mới được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thực hiện vào năm 2019 và mọi người không được kiểm tra định kỳ bệnh này, theo CDC Mỹ. Điều đó có nghĩa là không biết nó lây lan như thế nào, những ai dễ bị lây nhiễm nhất hoặc hậu quả lâu dài ra sao.

Mycoplasma Genitalium là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do một loại vi khuẩn gây ra, dẫn đến viêm vùng chậu

Shutterstock

Mức độ lây nhiễm của bệnh

Tiến sĩ Lisa Manhart, Giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Đại học Washington (Mỹ), ước tính trong số những người có quan hệ, có tới 20% phụ nữ và 17% nam giới trong độ tuổi từ 15 đến 24 có thể bị nhiễm Mycoplasma Genitalium mà không hề hay biết, theo NBC News .

Gấp 4 lần so với Chlamydia - là bệnh lây qua đường tình dục phổ biến nhất - chỉ với tỷ lệ lây nhiễm là 5% ở phụ nữ trong độ tuổi từ 14 đến 24, theo NBC News.

Các triệu chứng có thể có của bệnh

Ở nam giới, nhiễm Mycoplasma Genitalium có thể gây viêm niệu đạo, gây chảy dịch ở “cậu bé”, hoặc đau khi tiểu tiện.

Ở phụ nữ, bệnh có thể gây viêm cổ tử cung - có thể gây ra các triệu chứng như: tiết dịch âm đạo bất thường, khó chịu khi đi tiểu và chảy máu giữa kỳ kinh - thường là sau khi quan hệ.

Trong số những người có quan hệ, có tới 20% phụ nữ và 17% nam giới trong độ tuổi từ 15 đến 24 có thể bị nhiễm bệnh mà không hề hay biết

Shutterstock

Nhiễm trùng sau đó có thể lây lan đến các ống dẫn trứng kết nối buồng trứng và tử cung, gây ra bệnh viêm vùng chậu PID - một dạng nhiễm trùng cơ quan sinh sản nữ, gồm ống dẫn trứng, buồng trứng, cổ tử cung và tử cung.

PID gây ra các triệu chứng như: sốt, đau bụng dưới và đau khi “gần gũi”.

Bệnh nguy hiểm ra sao?

Tiến sĩ Simon Clarke, Phó giáo sư về vi sinh vật học tế bào tại Đại học Reading (Anh), cảnh báo: Rất có khả năng Mycoplasma Genitalium kháng lại các loại kháng sinh hiện có, theo "một cách nào đó".

Tiến sĩ Clarke cho biết "sự lây lan thầm lặng" của bệnh cũng là một vấn đề, vì mọi người không biết để kiểm tra và để bệnh tiếp tục lây truyền, theo Yahoo News.

Bà Simon Clarke cho biết Mycoplasma Genitalium không được điều trị sẽ gây hại cho khả năng sinh sản và sức khỏe tình dục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.