Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc

05/04/2018 13:26 GMT+7

Không khí lạnh gây mưa tại các tỉnh Bắc bộ và trung Trung bộ, trong khi khu vực vùng núi phía Bắc được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất .

Trưa nay, 5.4, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh từ phía Trung Quốc đang áp sát các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta.
Dự báo trong đêm nay và rạng sáng mai, 6.4, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc bộ. Theo đó, từ chiều tối và đêm nay, ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác. Cho đến sáng 6.4, khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ từ sáng 6.4 sẽ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến 15 - 18 độ C, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
Còn tại khu vực Hà Nội, bắt đầu từ sáng mai sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc và gió giật mạnh. Bắt đầu từ 6.4, thời tiết chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 17 độ.
Không khí lạnh đợt này sẽ lan rộng đến các tỉnh bắc Trung bộ, trung Trung bộ và Tây Nguyên và bắt đầu gây mưa rào, rải rác có giông từ 6.4. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt mưa rào và giông rải rác trên diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ sẽ tập trung trong các ngày 6 - 7.4. Theo dự báo, đợt mưa này sẽ làm xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ từ 1 - 2 m trên lưu vực sông Thao, sông Lô. Khu vực vùng núi các tỉnh phía Bắc như các huyện Mộc Châu, Yên Châu tỉnh Sơn La; các huyện Đà Bắc, Tân Lạc tỉnh Hòa Bình và các huyện vùng cao tại Yên Bái, Lào Cai có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.