Cảnh báo kịp thời, chủ động ứng phó bão số 1

Chí Hiếu
Chí Hiếu
03/07/2022 06:40 GMT+7

Hôm qua (2.7), Phó thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến với 16 tỉnh, TP phía bắc về phòng, chống cơn bão số 1 (tên quốc tế Chaba), có sức gió mạnh nhất cấp 11 - 12, giật cấp 15.

Quảng Ninh dừng dịch vụ vui chơi giải trí

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn Trần Hồng Thái cho biết bão số 1 ít có khả năng gây gió mạnh trên đất liền, nhưng trên biển cấp gió rất lớn. Cùng với đó, theo ông Thái, lũ quét, sạt lở đất vẫn là nguy hiểm chính, trong đó Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh là 3 tỉnh cần đặc biệt chú ý trong cơn bão số 1 này.

KHẨN CẤP Bão số 1 (bão Talim) chỉ còn cách Quảng Ninh 100 km

Bão số 1 ảnh hưởng đến Bắc bộ
Cảnh báo kịp thời, chủ động ứng phó bão số 1 - Ảnh 2.

Dự báo đường đi của bão số 1

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Ông Lương Trọng Quỳnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, thừa nhận tỉnh lo nhất là mưa lớn cục bộ ở từng địa phương, bởi dự báo mưa kéo dài 3 - 4 ngày, với lượng mưa từ 150 - 300 mm. Địa phương đã huy động các lực lượng sẵn sàng ứng phó. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hòa Bình, cho hay tỉnh có 201 điểm dân cư có nguy cơ sạt lở với 20.000 hộ dân có thể bị ảnh hưởng nên đã sẵn sàng phương án sơ tán dân.

Còn ông Bùi Văn Khắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, thông tin tỉnh đã thông báo tạm ngừng cấp phép hoạt động từ 10 giờ sáng 2.7 đối với các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Cũng từ lúc này, các khu vui chơi, giải trí tạm ngừng hoạt động. Đối với các khu nuôi trồng thủy sản ngoài đảo, lực lượng biên phòng đã bắn pháo hiệu để thông báo mưa bão.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang: Tự cho mình kinh nghiệm sẽ dễ mất cảnh giác với bão số 1

Sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao sự chủ động chuẩn bị ứng phó bão số 1 của các bộ, ngành, địa phương, song yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, cần báo chính xác, bám sát diễn biến để kịp thời cảnh báo cho các địa phương.

Đề phòng hoàn lưu bão, Phó thủ tướng đặc biệt lưu ý việc kiểm soát chặt chẽ tàu bè, nhất là tàu khách du lịch, chỉ cho hoạt động nếu bảo đảm an toàn. Đồng thời chủ động thông tin, tuyên truyền và có biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người dân trên các đảo, khu vực ven biển, cửa sông.

Đối với các tỉnh miền núi phía bắc, Phó thủ tướng cho rằng phải chủ động rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm sẵn sàng ứng phó tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt.

Về các hồ chứa, với tinh thần “an toàn là hàng đầu”, Phó thủ tướng yêu cầu kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu xả lũ; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống và nhắc nhở các bộ, ngành và địa phương phải phối hợp thật tốt trong công tác điều hành các hồ chứa.

Chiều 2.7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết 16 giờ cùng ngày, bão số 1 đi vào đất liền khu vực phía đông bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu rồi tan dần.

Theo ông Khiêm, do ảnh hưởng của rìa phía tây cơn bão số 1, chiều 2.7 tại trạm đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đo được gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; tại trạm Phù Liễn (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Tại tỉnh Quảng Ninh, các trạm Uông Bí và Bãi Cháy đo được gió giật cấp 8. Tại Thái Thụy (Thái Bình) có gió mạnh cấp 6.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, trong đêm 2.7 và ngày 3.7, các tỉnh phía đông Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm. Dự báo từ ngày 4 - 7.7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, các tỉnh vùng núi Bắc bộ có nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.