Cảnh báo không khí lạnh gây đợt mưa lớn ở Bắc bộ

23/09/2020 05:48 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bắt đầu từ đêm 22.9, các tỉnh Bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, khi kết hợp với rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ bắc và hội tụ gió trên mực 1.500 m sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ.
Dự báo, đợt mưa ở các tỉnh Bắc bộ kéo dài đến ngày 24.9 với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/24 giờ; riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên có nơi trên 150 mm/24 giờ. Bắt đầu từ hôm nay 23.9, các tỉnh Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An có mưa và rải rác có giông.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo đợt mưa mới ở các tỉnh vùng núi phía bắc, bắc Trung bộ nối tiếp sau đợt mưa lớn ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5. Theo đó, khu vực vùng núi phía bắc, bắc Trung bộ cần đặc biệt cảnh giác đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển vịnh Bắc bộ từ ngày 23.9 có gió đông bắc mạnh cấp 4 - 5, vùng ven biển gió mạnh cấp 3.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.