Cảnh báo: Kẻ lừa đảo sẽ biết tuốt tuồn tuột nếu nạn nhân 'sập bẫy' này

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/03/2022 11:17 GMT+7

Tại Đà Nẵng đang nở rộ thủ đoạn mới giả danh nhà mạng, để lừa chiếm đoạt sim điện thoại, từ đó tấn công các tài khoản ngân hàng.

Công an TP.Đà Nẵng cũng vừa cảnh báo về tình trạng lợi dụng dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi, lừa người dân chuyển quyền sử dụng để chiếm đoạt sim điện thoại.

Ngày 16.3, bà N.T.B (62 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) phản ánh đến Thanh Niên về việc suýt bị lừa chiếm đoạt quyền sử dụng sim điện thoại, đồng thời cảnh báo để người dân cảnh giác.

Trước đó, trưa 15.3, bà B. đang nấu ăn thì nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng đại diện một nhà mạng.

Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt một nữ bị can mua bán tài khoản ngân hàng tiếp tay "rửa tiền" lừa đảo qua mạng

NGUYỄN TÚ

Nhân viên này đề nghị bà nâng cấp sim 3G lên 4G để nâng cao chất lượng sử dụng, đồng thời hướng dẫn soạn cú pháp gửi tin nhắn đến một số điện thoại.

Lúc này bà B. không rành về thao tác trên điện thoại nên từ chối thực hiện thì lập tức bị nữ nhân viên dọa nếu không nâng cấp sim sẽ vi phạm quy định về pháp luật viễn thông, dọa sẽ kiện bà B. ra tòa.

Bà B. lo lắng nhưng nhớ lời con dặn không thực hiện theo yêu cầu người lạ qua điện thoại nên từ chối.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP để tránh bị lừa đảo

Thượng tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, thời gian gần đây nổi lên thủ đoạn tội phạm lừa qua mạng chiếm quyền sử dụng sim điện thoại, số máy của người dân, tiến đến chiếm đoạt tài sản.

Ban đầu đối tượng thu thập số máy, thông tin cá nhân, tài khoản người dân trên mạng xã hội.

Tiếp đó, đối tượng gọi điện giả danh nhân viên nhà mạng, dụ người dân nhắn tin để nâng cấp sim nhưng thực chất đó là cú pháp chủ thuê bao cho phép chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.