Cảnh báo dông sét, tố, lốc và mưa đá, mưa lớn

Chí Nhân
Chí Nhân
12/04/2022 13:03 GMT+7

Đó là cảnh báo do Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ phát đi sáng nay về tình hình thời tiết hôm nay tại TP.HCM.

Theo đó, ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển và gây mưa rào kèm dông trên khu vực Cần Giờ, lúc 8 giờ sáng. Trong 3 giờ tới, các khối mây dông sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa dông cho các khu vực trên. Lượng mưa phổ biến 2 - 10 mm, có nơi trên 15 mm. Sau đó, vùng mây dông mở rộng sang các quận lân cận. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 4 - 5 khoảng 7 - 10 m/giây.

T.N

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cũng dự báo trong tuần từ ngày 11 - 20.4: Thời tiết khu vực trong tuần, nhiều mưa với diện rộng và lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Nhiều nơi xảy ra mưa vừa và to trong khoảng từ ngày 15 - 18.4. Trên toàn khu vực lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm. Do mưa nhiều nên nhiệt độ trung bình phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 23 - 25 độ C; nhiệt độ cao nhất khu vực miền Tây từ 33 - 35 độ C, khu vực miền Đông và ven biên giới tây nam từ 34 - 36 độ C.

Lượng mưa cao và nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm được cho là do khu vực này đang bị chi phối do áp cao lục địa tăng cường xuống Bắc bộ và bắc Trung bộ trong khoảng từ ngày 14 - 17.4. Trong khi đó, rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 5 - 8 độ vĩ bắc nâng trục dần lên phía bắc và có trục đi qua khu vực nam Trung bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua bắc Trung bộ, hoạt động khá mạnh trong nửa đầu tuần suy yếu, rút dần phạm vi hoạt động về phía đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.