Cảnh báo căng thẳng thương mại Trung - Mỹ

02/03/2019 10:00 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông có thể không thỏa thuận về thương mại với Trung Quốc.

Cảnh báo được đưa ra giữa lúc Washington dời thời hạn tăng thuế ngày 1.3 để chờ đợi kết quả đàm phán giữa hai bên.
Phát biểu với báo giới, tổng thống Mỹ dọa sẽ “bước ra khỏi thỏa thuận với Trung Quốc” nếu đàm phán không hiệu quả.
Mỹ từng dự định tăng thuế lên 25% đối với 200 tỉ USD (4,64 triệu tỉ đồng) hàng hóa của Trung Quốc từ 1.3 so với mức thuế 10% hiện nay nếu hai bên không đạt thỏa thuận.
Tuy nhiên đến ngày 24.2, Tổng thống Trump hoãn thời hạn này vì đàm phán 2 bên đang tiến triển tốt. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết tiến trình đàm phán “tuyệt vời” và hai bên đang hướng đến “thỏa thuận lịch sử”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.