Cảnh báo bạo lực leo thang tại Myanmar vào Ngày quân đội

Khánh An
Khánh An
25/03/2021 08:20 GMT+7

Liên Hiệp Quốc kêu gọi kiềm chế tối đa tại Myanmar khi nước này sắp kỷ niệm Ngày quân đội vào ngày 27.3.

Tờ Nikkei Asia ngày 25.3 dẫn lời một phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi “kiềm chế tối đa” tại Myanmar trước Ngày quân đội 27.3.
Phó phát ngôn Farhan Haq ghi nhận việc quân đội Myanmar thả hàng trăm người biểu tình, đồng thời kêu gọi trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ, bao gồm Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi.
“Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến và vô cùng lo ngại về việc em bé 7 tuổi thiệt mạng do lực lượng an ninh tiến hành tại nhà của bé. Phải có người chịu trách nhiệm cho tất cả tội ác và vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn tại Myanmar”, ông Haq nhấn mạnh.

Quân đội Myanmar bất ngờ thả hàng trăm người phản đối, biểu tình vẫn sẽ tiếp tục sau khoảng lặng

Trong một diễn biến khác, theo Reuters, một trong những lãnh đạo của phe dân sự lên tiếng cam kết đem lại công lý cho người Rohingya thiểu số, cho rằng họ cũng là nạn nhân của quân đội Myanmar.
“Chúng tôi sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi đưa những tướng lĩnh này ra công lý về tội ác chiến tranh, tàn bạo và tội ác chống lại nhân loại mà họ đã gây ra đối với những con người Myanmar vĩ đại và can đảm”, theo bác sĩ Sasa.
Ông Sasa đã lên tiếng đại diện cho một nhóm gồm nhiều thành viên của chính phủ dân sự Myanmar trước chính biến hôm 1.2. Nhân vật này hiện bị quân đội cáo buộc mưu phản và đang lẩn trốn.
Liên quan các động thái quốc tế, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho hay Mỹ sắp cấm vận đối với 2 tập đoàn thuộc sở hữu quân đội Myanmar là MEC và MEHL.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.