Càng xem quảng cáo, càng ăn nhiều ‘thực phẩm rác’

Khánh An
Khánh An
30/05/2018 17:50 GMT+7

Một nhóm nghị sĩ Anh đang kêu gọi cấm sử dụng các nhân vật hoạt hình để quảng cáo cho thực phẩm không tốt cho sức khỏe.

Trang Market Watch ngày 30.5 dẫn báo cáo của tổ chức nghiên cứu bệnh ung thư Cancer Research UK (Anh) cảnh báo chỉ cần xem 1 quảng cáo về “thực phẩm rác” có thể khiến người xem tiêu thụ thêm 350 calorie thực phẩm này hằng tuần.
“Thực phẩm rác” (junk food) là một từ có ý nghĩa tiêu cực về những đồ ăn có mức dinh dưỡng thấp nhưng lại có quá nhiều chất không tốt cho sự phát triển lành mạnh của cơ thể như đường, mỡ, chất béo và muối có hại.
Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của hơn 3.300 người từ 11-19 tuổi ở Anh. Nhìn chung, việc xem quảng cáo tỷ lệ thuận với việc tiêu thụ thực phẩm gây tăng cân và không tốt cho sức khỏe.
Trong khi người trẻ nói chung xem ti vi trung bình 21 giờ hằng tuần, những người béo phì lại xem đến 26 giờ. Giới trẻ cho biết họ tiêu thụ khoảng 30 loại thực phẩm chứa nhiều mỡ, muối và đường, trong khi chỉ có 16 loại trái cây và rau củ.
Tuy nhiên, không phải họ ăn “thực phẩm rác” một cách tùy tiện, khoảng 40% cho biết họ từng bị áp lực tiêu thụ các thức ăn này.
Các nhà nghiên cứu kết luận rằng nếu muốn giảm tình trạng béo phì ở giới trẻ, việc tắt ti vi đi sẽ có tác dụng.
Trong khi đó, một nhóm nghị sĩ Anh đang kêu gọi cấm sử dụng các nhân vật hoạt hình để quảng cáo “thực phẩm rác”. Thay vào đó, nên sử dụng các nhân vật này để quảng bá thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tại Anh, gần 1/3 trẻ em từ 2-25 tuổi bị thừa cân hoặc béo phì.
Các nghị sĩ cũng kêu gọi ban hành lệnh cấm quảng cáo “thực phẩm rác” trên ti vi trước 21 giờ, cũng như buộc các siêu thị không đặt kệ bánh kẹo và các thức ăn vặt khác ở các vị trí "tiện tay" như cuối dãy hoặc ở quầy tính tiền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.