Căng thẳng tăng nhiệt tại Syria trước trận đánh lớn

Khánh An
Khánh An
03/09/2018 08:30 GMT+7

Hàng loạt vụ nổ xảy ra tại căn cứ Mazzeh ở Syria trong khi quân chính phủ chuẩn bị giành lại thành trì lớn cuối cùng của phe nổi dậy.

AFP ngày 2.9 dẫn nguồn tin địa phương nói ít nhất 2 binh sĩ Syria thiệt mạng và 11 người bị thương sau khi hàng loạt vụ nổ làm rung chuyển căn cứ không quân Mazzeh phía tây thủ đô Damascus. Theo đó, “tên lửa của Israel bắn trúng một kho đạn gây nên vụ nổ dây chuyền”. Căn cứ Mazzeh là trụ sở của Cơ quan Tình báo không quân Syria và chính quyền Damascus từng cáo buộc Israel phóng rốc két tấn công nơi đây. Cùng ngày, quân đội Israel từ chối trả lời về vụ việc, còn Hãng thông tấn Sana của Syria dẫn nguồn tin quân sự tuyên bố nguyên nhân vụ nổ là “do chập điện” nhưng không cho biết chi tiết cũng như thương vong.
Hơn 350.000 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nội chiến tại Syria bùng phát vào năm 2011. Đến nay, quân chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn đất nước, ngoại trừ Idlib - thành trì cuối cùng do nhóm vũ trang Mặt trận al-Nursa chiếm đóng. Hiện quân đội Syria đang tăng cường lực lượng vây quanh Idlib và chuẩn bị chiến dịch lớn nhằm vào tỉnh này. Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Moscow hồi tuần trước, Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem tuyên bố cuộc tấn công toàn diện để chiếm lại Idlib chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trong bối cảnh này, Nga và chính phủ Syria cảnh báo âm mưu của nhóm Mặt trận al-Nursa dàn dựng một vụ tấn công hóa học nhằm vào dân thường để tạo cớ cho phương Tây tiến hành không kích với mục tiêu chặn đà tiến của quân chính phủ. Sputnik hôm qua dẫn lời Ngoại trưởng al-Muallem cáo buộc đặc nhiệm Anh hỗ trợ đưa vũ khí hóa học đến cho các tay súng tại Idlib. Trước đó, Mỹ, Anh, Pháp dọa sẽ có biện pháp quân sự mạnh mẽ nếu chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học. Theo CNN, giới quân sự và tình báo Mỹ đã lập danh sách những cơ sở vũ khí hóa học ở Syria để chờ lệnh tấn công từ Tổng thống Donald Trump.
Cùng ngày, Sputnik dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ đang huấn luyện nhóm vũ trang mang tên “Sư tử phương Đông” nhằm đánh chiếm thành phố cổ Palmyra tại tỉnh Homs do chính phủ Syria kiểm soát. Thông tin trên được đưa ra sau một số vụ đụng độ giữa phe nổi dậy và quân chính phủ tại Palmyra hôm 1.9 khiến 2 tay súng nổi dậy thiệt mạng và 2 người khác bị bắt. Theo báo cáo của Trung tâm hòa giải vì Syria của Nga, 2 tay súng bị bắt thú nhận họ “đã được người Mỹ huấn luyện” tại địa điểm gần căn cứ quân sự Al-Tanf ở tỉnh Homs. Moscow đồng thời nhấn mạnh trong suốt quá trình hiện diện tại căn cứ Al-Tanf, lực lượng quân sự Mỹ không hề đưa ra thông báo nào về hoạt động chống khủng bố. Hiện Lầu Năm Góc vẫn chưa có phản ứng về vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.