Căng thẳng tăng đột biến ở biên giới Ấn Độ - Pakistan

18/07/2015 07:50 GMT+7

Khu vực biên giới còn tranh cãi giữa Ấn Độ và Pakistan liên tục nóng lên sau khi nổ ra các vụ đọ súng, pháo kích giữa hai bên.

Khu vực biên giới còn tranh cãi giữa Ấn Độ và Pakistan liên tục nóng lên sau khi nổ ra các vụ đọ súng, pháo kích giữa hai bên.

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại khu vực gần vùng Kashmir đang tranh chấp với Pakistan - Ảnh: PTI
Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại khu vực gần vùng Kashmir đang tranh chấp với Pakistan - Ảnh: PTI
Ít nhất 5 dân thường thiệt mạng và 9 người bị thương trong các vụ đấu súng, nã đạn pháo qua lại giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir trong 2 ngày qua. AFP đưa tin Islamabad cáo buộc phía New Delhi “vô cớ tấn công” trong vụ nã pháo vào nhiều ngôi làng gần TP.Sialkot, miền đông Pakistan làm ít nhất 4 người chết và 5 người bị thương ngày 16.7.
Trong khi đó, Lực lượng bảo vệ an ninh biên giới Ấn Độ (BSF) tố lính Pakistan bắn vào một đồn an ninh cũng như pháo kích một ngôi làng làm 1 phụ nữ thiệt mạng và 4 người bị thương, trong đó có 1 binh sĩ Ấn Độ.
Trước đó, Pakistan ngày 15.7 thông báo quân đội nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Ấn Độ bay sang khu vực Kashmir do Islamabad kiểm soát. New Delhi đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời khẳng định không có UAV nào của mình “vượt sang lãnh thổ Pakistan”.
Trước tình hình trên, nội các Ấn Độ ngày 17.7 phải tổ chức họp khẩn về an ninh biên giới. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tuyên bố toàn bộ những vụ việc vừa qua “đều do lính Pakistan khơi mào”.
Ông còn nói loại UAV mà Pakistan tuyên bố bắn rơi không phải mẫu thiết kế của nước ông và có vẻ là do Trung Quốc chế tạo, theo tờ The Times of India. Ngoại trưởng Ấn còn tuyên bố thêm quân đội nước này sẵn sàng “đáp trả mạnh mẽ và hiệu quả mọi hành động khiêu khích”. Cũng trong ngày 17.7, cả Islamabad và New Delhi đều triệu tập đại diện ngoại giao của nhau để phản đối.
Tuy nhiên, bất chấp bầu không khí căng thẳng hiện nay, chính phủ Pakistan hôm qua 17.7 khẳng định những vụ việc vừa qua không ảnh hưởng đến thỏa thuận giữa 2 nước đạt được ở Nga, tờ The Express Tribune dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Qazi Khalilullah cho hay.
Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Ufa (Nga) hồi tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Pakistan Nawaz Sharif đã đồng ý để các quan chức an ninh hai bên gặp gỡ nhằm tìm biện pháp làm dịu tình hình ở Kashmir. Ông Modi cũng đã nhận lời mời của ông Sharif sang thăm Pakistan vào năm tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.