Căng thẳng tại biên giới Belarus - Ba Lan

Khánh An
Khánh An
11/11/2021 07:32 GMT+7

Hãng AFP hôm qua đưa tin cảnh sát Ba Lan đã tạm giữ hơn 50 người di cư trái phép gần khu vực biên giới với Belarus, sau khi triển khai 12.000 quân đến đây.

Một người lính Ba Lan kéo hàng rào kẽm gai tại khu vực biên giới giáp với Belarus hôm 9.11

reuters

Ba Lan cáo buộc Belarus dồn người di cư về phía biên giới và cho rằng đó là hoạt động thù địch. Ngày 9.11, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã thảo luận với đồng minh là Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề người di cư tại khu vực trên. Hai bên đề cập “những hành động khắc nghiệt của phía Ba Lan đối với những người ôn hòa” và lo ngại việc Ba Lan điều quân đến biên giới.

Nga, NATO lên tiếng về khủng hoảng biên giới Belarus - Ba Lan

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki sau đó cáo buộc ông Putin đứng sau vấn đề người di cư, vốn đe dọa sự ổn định của EU. Vài tháng qua, EU cáo buộc ông Lukashenko dùng người di cư từ Trung Đông và châu Phi làm “vũ khí” nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt của EU. Belarus bác bỏ cáo buộc và cho rằng Ba Lan vi phạm về nhân đạo khi từ chối tiếp nhận người di cư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.