Căng thẳng Nga - phương Tây lan rộng nhiều mặt

Bảo Vinh
Bảo Vinh
18/11/2021 07:16 GMT+7

Vụ phóng tên lửa phá hủy vệ tinh mới đây của Nga đã khơi mào loạt phản ứng kịch liệt từ các nước phương Tây.

Sau Mỹ, đến lượt Pháp ngày 17.11 ra thông báo lên án, gọi đó là hành động gây bất ổn, thiếu trách nhiệm và có thể để lại hậu quả lâu dài cho môi trường không gian và các bên đang có lợi ích tại đó. Theo AFP, Bộ Ngoại giao Đức cũng bày tỏ lo ngại và kêu gọi cần có quy định nhằm đảm bảo an ninh không gian, ngăn ngừa các hành vi gây nguy cơ.

Thành viên lực lượng vũ trang Ukraine luyện tập

reuters

Vụ phóng tên lửa diễn ra vào ngày 15.11, phá hủy vệ tinh cũ Tselina-D của Nga. Phương Tây cáo buộc vụ nổ đã tạo ra đám mảnh vỡ nguy hiểm, khiến các phi hành gia trên Trạm Không gian quốc tế (ISS) phải tạm thời vào khoang an toàn trú ẩn. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga mới đây bác bỏ những chỉ trích và công bố video mô phỏng để khẳng định những mảnh vỡ không ảnh hưởng gì đến ISS, theo Sputnik.

Trong diễn biến liên quan căng thẳng giữa Nga và phương Tây, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba vừa qua thúc giục Đức và Pháp ngay lập tức chuẩn bị cho trường hợp xảy ra xung đột với Nga. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ukraine và NATO bày tỏ lo ngại về sự tập trung binh lực bất thường của Nga gần biên giới Ukraine. Lo ngại này được lặp lại trong tuyên bố chung hôm qua giữa Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace và người đồng cấp Ukraine Oleksii Yuriyovych Reznikov, Reuters đưa tin. Hai vị bộ trưởng nhấn mạnh không muốn là đối thủ hay tìm cách bao vây Nga nhưng cam kết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.

Bấp bênh số phận di dân trong khủng hoảng biên giới Belarus-EU

Tuy nhiên, Nga khẳng định hoạt động quân sự trong lãnh thổ nước này không phải là mối đe dọa của nước nào. Ngược lại, Moscow còn cáo buộc Ukraine và NATO gây bất ổn khi đưa lực lượng đến biển Đen.

Mặt khác, phương Tây và Nga còn đang chỉ trích nhau liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư tại biên giới Ba Lan - Belarus. Phương Tây cáo buộc Belarus, đồng minh của Nga, đáp trả các biện pháp cấm vận bằng cách để cho dòng người tị nạn từ Trung Đông tràn đến biên giới Ba Lan, thành viên của NATO và EU. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua chỉ trích Ba Lan hành xử không thể chấp nhận khi dùng hơi cay với người tị nạn và EU đã làm ngơ với tình hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.