Căng thẳng Mỹ - Trung thành tâm điểm chú ý tại 'lưỡng hội'

08/03/2023 06:00 GMT+7

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã chỉ trích Mỹ gay gắt, cảnh báo "xung đột và đối đầu" sẽ xảy ra nếu Mỹ "không hãm phanh".

Phát biểu được ông Tần đưa ra trong một cuộc họp báo bên lề kỳ họp của Nhân Đại (quốc hội Trung Quốc) hôm qua. Đây là một trong hai sự kiện chính trị thường niên đang diễn ra cùng lúc ở Bắc Kinh, được gọi chung là "lưỡng hội".

Nhắc lại vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc gần đây, ông Tần nói rằng nhận thức và quan điểm của Mỹ về Trung Quốc đang bị "bóp méo nghiêm trọng".

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột nếu Mỹ không thay đổi thái độ

"Họ coi Trung Quốc là đối thủ chính và là thách thức địa chính trị lớn nhất. Giống như việc chiếc cúc áo đầu tiên bị cài sai, điều này đã khiến chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc đi chệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo hợp lý và lành mạnh", ông trả lời câu hỏi của một phóng viên trong cuộc họp báo diễn ra ngày 7.3, theo Tân Hoa xã. "Nếu Mỹ không hãm phanh và tiếp tục đi sai đường, cho dù có thêm bao nhiêu hàng rào bảo vệ đi nữa cũng không tránh được chuyện trật bánh lật xe, chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột và đối đầu", ông Tần cảnh báo.

Căng thẳng Mỹ - Trung thành tâm điểm chú ý tại 'lưỡng hội' - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 7.3

Reuters

Mỹ chưa lập tức bình luận về những phát ngôn gay gắt của Ngoại trưởng Trung Quốc. Chỉ một ngày trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nêu đích danh Mỹ trong phát biểu của mình với những lời lẽ tương tự. "Môi trường bên ngoài cho sự phát triển của đất nước đã thay đổi nhanh chóng, các yếu tố bất định, khó lường gia tăng đáng kể, đặc biệt là các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu đã thực hiện bao vây, ngăn chặn và trấn áp Trung Quốc, đặt ra những thách thức gay gắt chưa từng có cho sự phát triển của đất nước", Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập.

Ông phát biểu trong cuộc gặp với một số đại biểu tham dự kỳ họp của Chính hiệp, cơ quan tham vấn chính trị hàng đầu Trung Quốc, vào chiều 6.3. Hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc nhưng không muốn xung đột xảy ra giữa hai nước, theo The Wall Street Journal.

Trong cuộc họp báo kéo dài khoảng 2 tiếng hôm qua, Ngoại trưởng Tần cũng ca ngợi quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, cho rằng hai nước là "hình mẫu tốt về quan hệ quốc tế kiểu mới". "Thế giới càng hỗn loạn, quan hệ Trung - Nga càng phải tiến lên một cách vững chãi", ông nói. Nhà ngoại giao này cũng khẳng định Bắc Kinh chưa cung cấp vũ khí cho bất cứ bên nào trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Chủ tịch Tập Cận Bình trực tiếp chỉ trích Mỹ, phương Tây kiềm tỏa Trung Quốc

 

Đài Loan, Mỹ thảo luận kế hoạch trữ vũ khí

Đài NHK hôm qua đưa tin Trưởng Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính ngày 6.3 xác nhận đang có các cuộc đàm phán với Mỹ về kế hoạch trữ vũ khí và đạn dược của quân đội Mỹ tại Đài Loan. Ông Khâu đưa ra xác nhận này sau khi một nghị viên Đài Loan hỏi về khả năng Đài Bắc được đề nghị cho phép Mỹ chuyển một số kho dự trữ hiện có ở các khu vực khác tại Đông Á sang Đài Loan.

Cùng ngày, Reuters loan tin lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn định gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại Mỹ trong vài tuần tới. Tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương hôm qua nhấn mạnh vấn đề Đài Loan là nền tảng chính trị của quan hệ Trung - Mỹ và là lằn ranh đỏ đầu tiên không được vượt qua trong quan hệ song phương, theo Reuters. 

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.