Căng thẳng Iran - Pakistan leo thang đáng lo ngại

Khánh An
Khánh An
19/01/2024 06:01 GMT+7

Bộ Ngoại giao Pakistan cho hay nước này đã tiến hành không kích trên lãnh thổ Iran hôm 18.1 nhằm vào lực lượng ly khai người Baloch, 2 ngày sau khi Iran tấn công một nhóm khác trên lãnh thổ Pakistan.

Reuters dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Pakistan nêu rằng "nhiều kẻ khủng bố bị tiêu diệt trong chiến dịch dựa trên thông tin tình báo" và mô tả đó là "hàng loạt cuộc tấn công quân sự phối hợp cao và nhắm mục tiêu đặc biệt chính xác vào những nơi lẩn trốn của khủng bố".

Thông cáo khẳng định Pakistan hoàn toàn tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Iran và mục tiêu duy nhất là vì an ninh, lợi ích quốc gia của Pakistan. Truyền thông Iran đưa tin một số tên lửa phóng đến một ngôi làng ở tỉnh Sistan-Baluchestan gần biên giới Pakistan khiến 9 người thiệt mạng.

Căng thẳng Iran - Pakistan leo thang đáng lo ngại- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là vụ nổ tại tỉnh Sistan-Baluchestan, Iran

IRNA

Bộ Ngoại giao Iran cực lực lên án hành động của phía Pakistan. Hãng Tasnim dẫn lời một quan chức Iran cho hay Tehran yêu cầu Islamabad giải thích, đồng thời triệu tập tham tán Pakistan ở Tehran để phản đối.

Trước đó, Iran cho biết đã tấn công "một nhóm khủng bố" ở Pakistan hôm 16.1, khiến Islamabad lên án và rút đại sứ ở Tehran về nước. 

Pakistan bắn tên lửa vào Iran để "tiêu diệt khủng bố"

Thủ tướng tạm quyền Pakistan Anwaar-ul-haq Kakar đã rút ngắn chuyến công tác tại Thụy Sĩ để về nước.

Theo AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho hay Bắc Kinh sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Iran và Pakistan, đồng thời kêu gọi hai bên bình tĩnh, kiềm chế, tránh leo thang căng thẳng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.