Căng thẳng Ấn - Trung “tồi tệ nhất trong hơn 30 năm”

07/07/2017 07:30 GMT+7

Ngày 6.7, tờ South China Morning Post dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ La Triệu Huy tuyên bố căng thẳng tại khu vực tranh chấp ở dãy núi Himalaya là đợt đối đầu nghiêm trọng nhất giữa 2 nước trong hơn 30 năm qua.

Căng thẳng đang dâng cao tại khu vực cao nguyên Doklam do Bhutan quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Động Lãng.
Ấn Độ và Bhutan tố Trung Quốc xây một con đường từ thung lũng Chumbi (bên phía Tây Tạng) sang Doklam. Bhutan đã gửi công hàm yêu cầu Trung Quốc trả lại hiện trạng còn Ấn Độ khẳng định hành động xây đường là đơn phương thay đổi điểm giao biên giới giữa ba bên. Theo tờ The Times of India, Ấn Độ và Trung Quốc đã triển khai mỗi nước khoảng 3.000 binh sĩ đến khu vực.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo căng thẳng “làm tổn hại nền tảng chính trị của quan hệ song phương” và tuyên bố tình hình hiện nay không phù hợp cho cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Hội nghị cấp cao G20 ở Đức từ ngày 7 - 8.7. Theo tờ Hindustan Times, Ấn Độ cũng xác nhận không có kế hoạch về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.
Chuyên gia Rajeswari Rajagopalan thuộc Tổ chức Nghiên cứu giám sát ở New Delhi nhận định căng thẳng Ấn - Trung đang ở mức nguy hiểm và những vụ đụng độ ngoài ý muốn “có thể dẫn tới chiến tranh”.
Bà cũng cho rằng tình hình hiện nay là cách kiểm chứng cam kết của Ấn Độ đối với Bhutan. “Cách Ấn Độ giải quyết vụ việc có ý nghĩa quan trọng vì điều này có thể gửi thông điệp tới nhiều quốc gia nhỏ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”, SCMP dẫn lời bà Rajagopalan nhận định.
Trong một diễn biến khác, nhiều tàu chiến, tàu ngầm, máy bay của Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận chung Malabar ở vịnh Bengal từ ngày 7 - 17.7. Hãng thông tấn PTI dẫn thông cáo từ Đại sứ quán Mỹ ở New Delhi cho hay Malabar 2017 là sự kiện mới nhất trong hàng loạt cuộc tập trận nhằm đối phó những mối đe dọa an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.