Canada thiếu nhà ở, cân nhắc giảm sinh viên quốc tế

Khánh Như
Khánh Như
14/01/2024 08:58 GMT+7

Canada đang xem xét giới hạn số lượng sinh viên quốc tế được phép sống ở nước này, trong bối cảnh chính phủ đang bị chỉ trích về tình trạng nhà ở khan hiếm.

Thông tin trên được Bộ trưởng Di trú Canada Marc Miller xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với đài CTV, dự kiến được phát hôm nay 14.1. Theo ông, đảng Tự do cầm quyền đang xem xét giới hạn số lượng sinh viên quốc tế trong quý I và quý II năm nay.

"Số lượng đó thật đáng lo ngại. Đó thực sự là một hệ thống đã vượt khỏi tầm kiểm soát", ông Miller nói, song không cho biết chính phủ đang cân nhắc gảm bao nhiêu sinh viên quốc tế.

Canada thiếu nhà ở, cân nhắc giảm lượng sinh viên quốc tế- Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đi tham quan khu phát triển nhà ở mới ở TP.Toronto (tỉnh bang Ontario) ngày 21.12.2023

REUTERS

Canada là điểm đến phổ biến đối với sinh viên quốc tế vì việc xin giấy phép lao động sau tốt nghiệp tương đối dễ dàng. Dữ liệu chính thức cho thấy có hơn 800.000 sinh viên nước ngoài có thị thực Canada trong năm 2022, tăng từ 275.000 vào năm 2012.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau từ lâu đã tăng cường số lượng người nhập cư mỗi năm vào nước này, bởi đây là lực lượng lao động chính để thúc đẩy nền kinh tế và hỗ trợ tình trạng dân số già. Cuộc khủng hoảng nhà ở được cho là do sự gia tăng người di cư và sinh viên quốc tế. Ngoài ra, lạm phát cũng là yếu tố làm chậm việc xây dựng, theo Reuters.

Đảng Tự do đã đưa ra ý tưởng giới hạn số lượng thị thực cho sinh viên nước ngoài từ tháng 8.2023. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nhà ở Canada Sean Fraser khi đó cho biết chính phủ vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có nên tiến hành kế hoạch này hay không.

Bộ trưởng Miller cũng nói với CTV rằng ông sẽ thảo luận vấn đề này với các đối tác cấp tỉnh bang.

Tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Tự do của ông Trudeau đã giảm mạnh sau hơn 8 năm nắm quyền. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng này đứng sau đảng Bảo thủ đối lập do ông Pierre Poilievre lãnh đạo, người đã chỉ trích chính phủ không quản lý đúng cách về vấn đề nhà ở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.