Canada giải tỏa biểu tình, mở lại biên giới với Mỹ

15/02/2022 06:23 GMT+7

Reuters dẫn lại thông báo từ Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada ngày 14.2 cho biết cầu Ambassador ở Windsor, Ontario (Canada) nối nước này với Mỹ đã thông xe trở lại tối 13.2 sau 6 ngày bị người biểu tình chặn đường.

Tuy vậy, nhà chức trách khuyến cáo người dân không đi qua cầu, trừ trường hợp cần thiết.

Trước đó, cảnh sát Canada đã bắt giữ người biểu tình và tịch thu phương tiện để giải tỏa đám đông tụ tập phản đối quy định tiêm vắc xin Covid-19. 25-30 người biểu tình đã bị bắt giữ trong ngày 13.2. Động thái này được thực hiện sau khi một thẩm phán Canada cho phép cảnh sát mạnh tay dẹp người biểu tình.

Cảnh sát Canada tại cầu Ambassador trong ngày 13.2

AFP

Việc mở lại cầu Ambassador đánh dấu sự kết thúc của tình trạng ùn tắc đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ trong những ngày qua. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết hơn 4.000 người vẫn đang chiếm giữ trung tâm thủ đô Ottawa của Canada vào cuối tuần trước để đòi bỏ mọi quy định liên quan đến vắc xin.

Dù vậy, nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc biểu tình đang đi đến hồi kết. BBC đưa tin lãnh đạo Ottawa và người đứng đầu nhóm biểu tình ngày 13.2 đã đạt được thỏa thuận. Theo đó, các xe tải đang khiến trung tâm Ottawa tê liệt sẽ được chuyển sang một địa điểm xa khu dân cư.

'Đoàn xe tự do' là gì và nó đã lan rộng như thế nào?

Trong khi cuộc biểu tình ở Canada dần hạ nhiệt, phong trào này đang lan ra nhiều nước. Một đoàn biểu tình ngày 13.2 bắt đầu đi từ thủ đô Paris của Pháp sang Brussels (Bỉ). Các thành phố La Hay (Hà Lan), Zurich (Thụy Sĩ), Canberra (Úc) và Wellington (New Zealand) cũng đang rơi vào bế tắc vì biểu tình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.