Canada bắt lãnh đạo biểu tình

19/02/2022 06:20 GMT+7

Cảnh sát Canada ngày 17.2 cảnh báo 400 phương tiện và những người biểu tình đang chiếm đóng trung tâm thủ đô Ottawa về việc nhà chức trách sắp có hành động để giải tán đám đông. Họ cũng kêu gọi người biểu tình rời đi ngay lập tức.

Người biểu tình Canada vẫn tập trung vào tối 17.2 dù tuyết rơi dày

AFP

Video trên mạng xã hội cho thấy sau thông báo trên, cảnh sát vào tối 17.2 bắt giữ ông Chris Barber và bà Tamara Lich, hai trong những người gây quỹ và tổ chức biểu tình.

Theo Reuters, nhà chức trách cho biết sẽ hạn chế số người vào trung tâm Ottawa và giới công lực đã bắt đầu dựng hàng rào xung quanh những tòa nhà chính phủ. Họ còn phát tờ rơi cảnh báo tài xế xe tải và những người khác về các hình phạt nghiêm khắc.

Tuy vậy, những người biểu tình đã làm Ottawa tê liệt trong 3 tuần qua để phản đối quy định tiêm vắc xin vẫn tiếp tục chắn đường bất chấp tuyết rơi dày đến 30 cm vào ngày 18.2.

"Đoàn xe Tự do" là gì mà gây nghẽn thương mại biên giới Canada-Mỹ-
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.