Lăng kính bạn đọc:

Cần xử nghiêm nhóm người chạy mô tô ngược chiều vào phà Cát Lái

Đ.Huân
(tổng hợp)
25/08/2023 06:44 GMT+7

Không chỉ phê phán nhóm người chạy mô tô ngược chiều, gây náo loạn khi vào phà Cát Lái, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan công an làm rõ, xử lý nghiêm hành vi xem thường pháp luật này.

Như Thanh Niên thông tin, hôm 22.8, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm người đi mô tô chạy ngược chiều khi vào khu vực phà Cát Lái (bờ phía Nhơn Trạch, Đồng Nai) để mua vé. Sau đó, đã xảy ra xô xát giữa một số thành viên trong nhóm người này với người dân đi xe máy đang đợi mua vé...

Cần xử nghiêm nhóm người chạy mô tô ngược chiều vào phà Cát Lái - Ảnh 1.

Hình ảnh xô xát giữa một vài thành viên nhóm mô tô với người dân

CẮT TỪ CLIP

Theo Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Cát Lái, sự việc xảy ra chiều 20.8 tại bờ phía H.Nhơn Trạch. Thời điểm này đang có nhiều người xếp hàng lên phà, thấy nhóm chạy mô tô đi ngược chiều lên phía trước nên người dân phản ứng. Lãnh đạo Xí nghiệp Quản lý phà Cát Lái cho hay thời gian qua có nhiều trường hợp xe chạy lấn làn hoặc ngược chiều khi qua phà Cát Lái. Các trường hợp này đơn vị không bán vé và yêu cầu quay lại xếp hàng đúng quy định để đảm bảo trật tự và an toàn.

Hành vi coi thường pháp luật

Trước hành vi đi sai luật còn hành động không đúng chuẩn mực của nhóm người đi mô tô, nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên lên án mạnh mẽ. "Mình xem clip này rồi, mấy ông bà đã đi ngược chiều còn hùng hổ đánh người. Mong pháp luật xử nặng kịch khung chứ không nên dĩ hòa vi quý, cho xin lỗi rồi bỏ qua", BĐ Ca Kheo bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ Nam Hiep ý kiến: "Đâu ra cái kiểu khôn lỏi, chen hàng rồi lại còn dùng sức mạnh để tấn công người khác khi được góp ý. Quá coi thường pháp luật! Ngoài phạt hành chính vì vi phạm luật Giao thông đường bộ thì những người này phải bị xử lý thêm hành vi gây rối trật tự công cộng mới đúng".

BĐ Quang Vũ viết: "Đã đi sai luật mà còn ngang ngược thách thức, làm náo loạn trật tự xã hội. Cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp ngông nghênh, ý thức kém này. Tôi xem clip thấy rất bức xúc. Đâu thể nào cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm như thế được".

"Tôi xem đây là biểu hiện của ý thức kém. Mình đã sai rồi mà lại có lối cư xử kém văn minh khi được góp ý, như thế thì không bao giờ phát triển được. Đó là chưa kể các anh đang vi phạm luật pháp, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông. Một trường hợp đáng phải lên án", BĐ Huỳnh Long thẳng thắn.

Không xử nghiêm sẽ thành tiền lệ xấu

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, cơ quan Công an H.Nhơn Trạch đang xác minh làm rõ vụ việc. "Mong cơ quan công an sớm vào cuộc, có kết luận điều tra và xử lý theo đúng quy định. Việc không xếp hàng đã là không được rồi, lại còn đi ngược chiều lên phía trước, nên người dân phản ứng, bức xúc cũng dễ hiểu. Họ là ai mà ngang nhiên coi thường tất cả, như thách thức các cơ quan chức năng vậy", BĐ Trịnh Cường bức xúc.

Tương tự, BĐ Duy Anh ý kiến: "Chung quy lại vẫn là câu chuyện ý thức, xem thường pháp luật. Cá nhân tôi ủng hộ cơ quan công an vào cuộc nhanh, xử lý gọn những trường hợp như thế này. Tôi tin nếu những vụ việc này không được giải quyết triệt để sẽ trở thành mối đe dọa của xã hội và là hình ảnh kém gương mẫu đối với các bạn trẻ".

"Đây là một biểu hiện của việc xem thường pháp luật, cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ, xử lý nghiêm. Họ tự cho mình cái quyền ngồi trên pháp luật thì phải bị pháp luật trừng phạt thích đáng. Chỉ như vậy mới có thể răn đe chung được", BĐ Thế Hiển ý kiến.

Còn BĐ Trọng Nguyên đề nghị: "Họ dường như có điều kiện khá giả, nhưng ý thức nghèo quá. Tôi tin rằng những người có ý thức chẳng ai làm sai lại kém văn minh như thế. Cái này phải xử phạt nặng để răn đe. Chứ không họ lại xem thường pháp luật và biết đâu sẽ có những câu chuyện đau lòng phía sau nếu vụ việc này không được giải quyết triệt để".

Xem nhanh 20h: Tổng hợp tin tức thời sự

Từ khi nào cái việc đi mô tô phân khối lớn thì được phép chen vào hàng ô tô thế? Ngông nghênh, không xem pháp luật ra gì, tự cho mình quyền đứng trên tất cả.

Minh Đạo

Hoan hô công an đã vào cuộc. Điều tra làm rõ và xử lý thật nghiêm ở mức cao nhất theo đúng luật pháp, để họ bỏ đi thói hư tật xấu.

Lam Nguyen


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.