Cần xem xét nguyện vọng của hộ kinh doanh ở công viên Biển Đông

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/11/2023 07:45 GMT+7

Sau 10 năm thí điểm miễn phí mặt bằng cho các quầy hàng dịch vụ ở công viên Biển Đông, Đà Nẵng sẽ thu hồi để đấu giá. Tuy nhiên, các hộ kinh doanh đề nghị được hỗ trợ cho quá trình tiên phong đầu tư, xem xét nguyện vọng mà họ cho là chính đáng.

Theo đơn phản ánh của các hộ kinh doanh, năm 2013, biển Đà Nẵng còn vắng khách, chưa nhiều dịch vụ, sản phẩm du lịch, nhất là điểm dừng chân, do đó TP đã thí điểm cho mở 10 quầy kinh doanh ở công viên Biển Đông (Q.Sơn Trà). Hộ kinh doanh (ưu tiên người địa phương nhằm tạo sinh kế) tự đầu tư xây dựng các quầy theo quy định của TP (4,1 x 4,1 m), được miễn phí thuê mặt bằng từ năm 2013 đến nay.

Cần xem xét nguyện vọng của hộ kinh doanh ở công viên Biển Đông  - Ảnh 1.

Quầy hàng dịch vụ của các hộ kinh doanh ở công viên Biển Đông, TP.Đà Nẵng

Nguyễn Tú

Thời gian đầu, khách còn vắng, các hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn cố bám trụ đến giai đoạn du lịch Đà Nẵng phát triển. "Một số hộ vay mượn, đầu tư, cố gắng kinh doanh vì mùa đông khách chỉ khoảng 5 tháng trong năm, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (gọi tắt ban quản lý) cũng thường xuyên động viên, tạo điều kiện cho mở rộng sản phẩm mặt hàng lưu niệm và giải khát thêm phong phú để các hộ có nguồn thu nhập duy trì", một hộ kinh doanh nói.

Trải qua gần 2 năm đại dịch Covid-19 đầy thách thức, các hộ kinh doanh tiếp tục đầu tư, sửa sang quầy, tái hoạt động được thêm 2 năm thì tháng 10 vừa qua, ban quản lý thông báo TP sẽ thu hồi 10 vị trí đặt quầy để đấu giá quyền thuê theo quy định pháp luật, đề nghị đến hết tháng 11.2023 các hộ di dời quầy hàng để bàn giao mặt bằng. Các hộ lo lắng và bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục kinh doanh và trong trường hợp di dời, họ đề nghị được hỗ trợ phần chi phí đã đầu tư quầy hàng.

Theo ban quản lý, ban ghi nhận những đóng góp của tổ chức, cá nhân tiên phong trong đầu tư, kinh doanh dịch vụ ẩm thực, lưu niệm biển Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ biển. Trong quá trình hoạt động, ban quản lý thường xuyên hỗ trợ các quầy về môi trường kinh doanh, an ninh trật tự, quảng bá dịch vụ du lịch biển, thu hút người dân và du khách đến bãi biển, sử dụng dịch vụ tại khu vực này. Nhằm tạo điều kiện để phát triển dịch vụ biển Đà Nẵng, TP đã cho thí điểm các hộ kinh doanh tự đầu tư, từ năm 2013 đến nay đã 10 năm không thu tiền thuê mặt bằng, hiện không còn phù hợp quy định pháp luật.

Do đó, TP giao ban quản lý thu hồi mặt bằng kinh doanh các quầy ẩm thực, lưu niệm tại khu vực công viên Biển Đông để tiến hành đấu giá, nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản công, tránh thất thu cho nhà nước.

TIẾP THU NGUYỆN VỌNG CỦA CÁC HỘ KINH DOANH

Chủ trương này đã được HĐND TP.Đà Nẵng thống nhất cuối năm 2022 và đến tháng 5.2023, UBND TP phê duyệt phương án quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị ven biển, trong đó có nội dung về đấu giá rộng rãi, công khai thời hạn khai thác 5 năm đối với các vị trí kinh doanh này. "Về lộ trình thu hồi mặt bằng, nguyện vọng tiếp tục kinh doanh và đề xuất hỗ trợ phần di dời quầy hàng, ban quản lý sẽ ghi nhận ý kiến của các hộ, đồng thời sẽ kiến nghị TP có giải pháp phù hợp. Ban quản lý cũng sẽ hướng dẫn các hộ có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác mặt bằng, đảm bảo minh bạch, khách quan", ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban quản lý, chia sẻ.

Ông Vũ cũng cho biết thêm hiện nay tại biển Đà Nẵng, có nhiều loại hình dịch vụ tham gia đấu giá quyền khai thác công khai, do đó việc thực hiện chủ trương đấu giá là đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công...

Trước mắt, các hộ kinh doanh kiến nghị được gia hạn thời gian kinh doanh bởi đang vào thời điểm mùa mưa bão, cuối năm, cận tết nên khoảng thời gian này chưa phù hợp để di dời. Liệu TP có thể cho phép có lộ trình thích hợp để các hộ sắp xếp trong việc buôn bán của mình?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.