Cần xem lại quy trình đền bù, giải tỏa, tái định cư ở TP.HCM

10/07/2018 13:47 GMT+7

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh cần xem lại quy trình đền bù, giải tỏa, bồi thường, tái định cư ở TP.HCM để phát huy hiệu quả nhanh và tốt hơn.

Sáng 10.7, kỳ họp thứ 9 HĐND TP.HCM khóa 9 chính thức khai mạc.
Tham dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM ông Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm và các đại biểu là lãnh đạo của các sở, ban ngành TP, đại diện cử tri TP.HCM.
Toàn cảnh kỳ họp HĐND ẢNH: KHẢ Hòa
Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ thảo luận về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của TP.HCM trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2018; xem xét các tờ trình của UBND TP.HCM, trong đó có các tờ trình các đề án thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; các ban của HĐND TP.HCM báo cáo đánh giá việc giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND TP.HCM từ kỳ họp và báo cáo thẩm tra các tờ trình.
Đặc biệt, trong kỳ họp này, thường trực HĐND TP.HCM sẽ báo cáo kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn TP.HCM, đất đai do Nhà nước trực tiếp quản lý.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM 6 tháng đầu năm đạt những kết quả tích cực. Nhiều nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đạt và vượt. Kinh tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu - chi ngân sách đạt dự toán, tiết kiệm.
Ngoài ra, 7 chương trình đột phá đã được triển khai, cải cách hành chính được các cấp các ngành quan tâm hơn và có những kết quả cụ thể được người dân ghi nhận. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.
Bên cạnh đó, so với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TP.HCM, kinh tế, xã hội còn một số hạn chế, yếu kém kéo dài chậm được khắc phục như tăng trưởng chưa đúng tiềm năng, chất lượng tăng trưởng thiếu bền vững, khả năng cạnh tranh nhiều lĩnh vực giảm và có xu hướng giảm; cải cách hành chính chưa đồng bộ, bộ máy cồng kềnh.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu khai mạc Ảnh: KHẢ HOÀ
Ông Nguyễn Thiện Nhân (bên phải) trao đổi với Chủ tịch UBND TP.HCM ông Nguyễn Thành Phong ẢNH: KHẢ Hòa
"Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tội phạm, cháy, nổ còn diễn biến phức tạp làm nhân dân lo lắng. Đối với việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả chưa cao; giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân nhất là những vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài còn chậm…gây bức xúc trong nhân dân", bà Tâm nhấn mạnh.
Về giải pháp phát triển kinh tế TP.HCM trong thời gian tới, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định cần phát huy nguồn lực về con người, nhất là sự sáng tạo của 5 triệu lao động ở TP.HCM. Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cần hình thành phong trà thi đua sáng tạo phát ở TP.HCM.

Đặc biệt nhấn mạnh về giải pháp triển khai Nghị quyết 54, ông Nhân đề nghị nên xem lại quy trình đền bù, giải tỏa, bồi thường, tái định cư ở TP.HCM để làm sao phát huy hiệu quả nhanh và tốt hơn. Nếu có giải pháp phù hợp, TP.HCM sẽ xin cơ chế đặc thù về vấn đề này. Phải phát huy nguồn lực khoa học, công nghệ kết nối được với doanh nghiệp, người dân.

Báo cáo đánh giá việc giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND TP.HCM từ kỳ họp thứ 6 đến nay, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM ông Trương Lâm Danh cho rằng kiến nghị của cử tri được trả lời chung chung, chưa rõ lộ trình thực hiện, đặc biệt như các vấn đề về cử tri Q.Tân Bình kiến nghị về việc cấp phép xây dựng dày đặc trên đường Phổ Quang gây kẹt xe, hay cử tri H.Nhà Bè yêu cầu đầu tư hệ thống thoát nước khu vực ngoại thành, cử tri Q.12 yêu cầu chính quyền bàn với dân giá bồi thường.

Dự kiến, kỳ họp kết thúc vào ngày 12.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.