Cần xây dựng lại đề án quy hoạch ĐH Quốc gia TP.HCM

Phạm Hữu
Phạm Hữu
09/04/2022 19:01 GMT+7

Trong buổi gặp gỡ các doanh nghiệp và lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM (ĐHQG TP.HCM), ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức, đề xuất cần sớm xây dựng lại đề án quy hoạch đại học này trong quá trình phát triển chung của TP.Thủ Đức thời kỳ mới.

Chiều 9.2, ĐHQG TP.HCM (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã tổ chức chương trình gặp mặt giữa lãnh đạo nhà trường và cộng đồng doanh nghiệp.

Cuộc gặp mặt với chủ đề: “Doanh nghiệp và Đại học: Hành trình kết nối - hợp tác - phát triển” nhằm mục đích trao đổi, thảo luận, tìm ra giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác giữa ĐHQG TP.HCM và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cũng tiếp tục tìm sự đồng hành, hỗ trợ, tài trợ của các doanh nghiệp cho sự phát triển giáo dục và cộng đồng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan nhiều mô hình nghiên cứu khoa học của sinh viên ở ĐHQG TP.HCM

Phạm hữu

Tham dự buổi lễ có ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Tấn Phát, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Giám đốc ĐHQG TP.HCM cùng lãnh đạo các doanh nghiệp. Về phía ĐHQG TP.HCM, có ông Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TP.HCM và nhiều lãnh đạo, giảng viên của trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hải Quân nhắc lại sự hình thành và phát triển của ĐHQG TP.HCM trong 30 năm qua. Đến hiện tại, ĐHQG TP.HCM là một hệ thống đại học có quy mô lớn nhất nước, với khoảng 82.000 sinh viên, 7 trường đại học thành viên và 1 viện nghiên cứu…

Năm 2021 vừa qua, dù tình hình dịch bệnh khó khăn nhưng các thầy cô cùng sinh viên ĐHQG TP.HCM đã nỗ lực học tập, nghiên cứu và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Kết quả khảo sát với gần 40.000 sinh viên của ĐHQG TP.HCM cho thấy hơn 60% hộ gia đình có ít nhất một nguồn thu nhập bị ảnh hưởng; hơn 60% sinh viên của ĐHQG TP.HCM lo lắng về việc đóng học phí.

Sinh viên bày tỏ sự lo lắng giữa lúc quá trình tự chủ đại học đang diễn ra, ngân sách chi thường xuyên bị cắt giảm, học phí gia tăng. Vì thế, các lãnh đạo luôn nghĩ làm thế nào để những khó khăn đó không là rào cản ngăn bước sinh viên tới giảng đường.

Các mô hình sử dụng trí tuệ nhân tạo tại ĐHQG TP.HCM

Phạm Hữu

Ông Quân gửi lời cảm ơn các doanh nghiệp đã tài trợ, đồng hành cùng với ĐHQG trong thời gian qua. Cũng qua chương trình này, ông Quân mong muốn kết nối, hiểu, chia sẻ là nền tảng cơ bản cho hợp tác lâu dài để cùng phát triển giữa ĐHQG và cộng đồng doanh nghiệp.

Về phía doanh nghiệp, ông Giang Quốc Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty Becamex IDC, cho biết đã đồng hành với ĐHQG TP.HCM trong nhiều năm thông qua UBND tỉnh Bình Dương với vai trò phát triển nguồn nhân lực, kết nối doanh nghiệp và đầu tư hạ tầng. Đơn vị cũng đã hỗ trợ ĐHQG TP.HCM mảng chăm sóc sức khỏe, thời gian sắp tới cũng mong muốn tiếp tục đồng hành trong những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức, cho biết hướng phát triển của thành phố sắp tới là có 8-9 trung tâm, trong đó ĐHQG TP.HCM là 1 trung tâm. Do đó, ông mong muốn ĐHQG TP.HCM sớm phối hợp với TP.HCM và TP.Thủ Đức rà soát lại đề án quy hoạch nơi đây bởi định hướng, xu thế phát triển hiện nay cần sớm xây dựng lại đề án quy hoạch ĐHQG trong quá trình phát triển chung của TP.HCM và TP.Thủ Đức ở thời kỳ mới.

Theo đó, hiện nay TP.Thủ Đức đang xây dựng trung tâm về tài chính, có nhiều cảng, xuất nhập khẩu; trung tâm sản xuất công nghệ cao; trung tâm thể dục thể thao Rạch Chiếc; khu chế xuất Linh Trung và đó là tiềm năng, cơ hội cho nguồn nhân lực lao động rất lớn. Từ đó, ĐHQG TP.HCM sẽ đóng vai trò chính trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho các nơi này.

Sinh viên thực hành trong phòng thí nghiệm của Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Tấn Sang bày tỏ về những đóng góp của doanh nghiệp cho ĐHQG TP.HCM trong thời gian qua. Đồng thời, ông đánh giá ĐH này còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai. Ông Sang cũng kiến nghị cần rà soát, xây dựng cơ chế chính sách vận hành, luật hỗ trợ doanh nghiệp để khai thác tiềm năng tối đa vào ĐHQG TP.HCM. Sau chương trình này ông Sang mong muốn lãnh đạo ĐHQG TP.HCM nên kết nối mạnh mẽ hơn, thường xuyên hơn với các doanh nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.